01:11 15/01/2011

Thời tiết cuối tuần: Miền Bắc rét hại; miền Nam trời mát

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trong những ngày cuối tuần ở Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa nhỏ, mưa phùn, nhiệt độ giảm khoảng 2-3oC, trời rét hơn, nhiệt độ phổ biến từ 8-14oC, vùng núi cao từ 2-70C và có thể xuất hiện băng giá.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, trong những ngày cuối tuần ở Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa nhỏ, mưa phùn, nhiệt độ giảm khoảng 2-3oC, trời rét hơn, nhiệt độ phổ biến từ 8-14oC, vùng núi cao từ 2-70C và có thể xuất hiện băng giá.

Ở trung Trung bộ có mưa rải rác, có nơi mưa vừa, trời rét, nhiệt độ từ 14-20oC. Nam Trung bộ có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 16-270C. Tây Nguyên không mưa, ngày nắng nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 15-28oC. Nam bộ không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời se lạnh, nhiệt độ từ 19-30oC.

Sau đợt không khí lạnh tăng cường này, khoảng ngày 17-18, 21-22, 24-25/1 sẽ còn có không khí lạnh bổ sung nên đợt rét này có khả năng kéo dài đến cuối tháng 1/2011.

T.H