08:06 06/08/2018

Thời tiết 6/8: Cả nước đều có mưa, khả năng xảy ra lốc xoáy

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, trong ngày và đêm nay (6/8), ở khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông mạnh, gió giật mạnh cấp 8.

Dải hội tụ nhiệt đới nối với vùng áp thấp lúc 1 giờ sáng nay có vị trí ở khoảng 14,5 - 15,5 độ vĩ Bắc; 114,7 - 115,7 độ kinh Đông trên khu vực giữa biển Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp hầu như ít di chuyển và có khả năng mạnh thêm. Đến 1 giờ ngày 7/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 14,7 - 15,7 độ vĩ Bắc; 114,5 - 115,5 độ kinh Đông, trên khu vực phía Đông quần đảo Hoàng Sa.

Hôm nay, các vùng trên cả nước đều có mưa rào và dông.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp, trong ngày và đêm nay (6/8), ở khu vực giữa biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có mưa rào và dông mạnh, gió giật mạnh cấp 8.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay (6/8), ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 - 3m; biển động.

Khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.  
 
Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm nay:
 
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 98%. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ C.
 
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ từ 24 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ C.
 
Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ từ 25 - 32 độ C.
 
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ C.
 
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ từ 25 - 34, có nơi trên 34 độ C.
 
Tây Nguyên: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ từ 21 - 30 độ C.
 
Nam Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ từ 23 - 32 độ C.

 
Hoàng Dương/Báo Tin tức