12:06 20/12/2018

Thời tiết 20/12: Hà Nội nắng ấm trước khi đón không khí lạnh ngày Giáng sinh

Nhiệt độ các tỉnh miền Bắc trời nắng, sáng sớm có sương mù. Nhiệt độ cao nhất lên đến 27 độ C. Ngày 22/12, những sóng lạnh đầu tiên của đợt không khí lạnh mới sẽ tràn xuống và gây mưa. Từ 23/12 sẽ bắt đầu rét, miền Bắc chìm trong một đợt rét đậm rét hại trên diện rộng, có thể sẽ rét hơn đợt trước và kéo dài hơn.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2 - 3, sáng sớm và đêm trời lạnh, độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 27độ C.

Chú thích ảnh
Hà Nội nắng ấm trước khi đón không khí lạnh. Ảnh: LP

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng sớm và đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%, nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, có nơi 12 - 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, vùng núi 14 - 17độ C, nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2 - 3, độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, phía Nam 31 - 33 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 95%, nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông bắc cấp 2 - 3, độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C.. nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33độ C.

Lê Phú/ Báo Tin tức (Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia)