04:08 16/04/2018

Thời tiết 16/4: Miền Bắc mưa dông, nhiệt độ giảm mạnh, miền Nam nắng nóng

Sáng 16/4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến toàn miền Bắc. Hà Nội có mưa dông, trong cơn mưa có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Vùng núi cao có nơi nhiệt độ giảm xuống dưới 13 độ C. Trong khi đó miền Nam nắng nóng gay gắt trên 35 độ C.

Dự báo chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày và đêm nay:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, có nơi trên 23 độ C.

Sáng 16/4, Hà Nội có mưa, đề phòng dông lốc.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 65 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 21 độ, vùng núi 15 - 18, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế:
Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2 - 3. Trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 25 độ, phía Nam có nơi trên 25 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 94%. Nhiệt độ từ 23 - 33 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng miền Đông trên 35 độ C.

Hà Nội: Nhiều mây, ngày có mưa rào và có nơi có dông; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Sáng và đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 23 độ C.

Hoàng Dương/Báo Tin tức