Vùng áp thấp di chuyển chậm và có khả năng mạnh lên

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, tính đến 19 giờ ngày 5/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 10 đến 12 độ Vĩ Bắc; 110 đến 112 độ Kinh Đông. Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển chậm theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nên khu vực giữa và nam biển Đông (bao gồm cả vùng biền quần đảo Trường Sa), vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Bình đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước ngày và đêm 6/11: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, vùng núi có nơi 18 - 20 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 25 - 28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, cao nhất từ 24 - 27 độ C. Nam Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C./.

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN