Việt Nam và Trung Quốc đối thoại chiến lược về quốc phòng - an ninh


Sáng 27/11, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao nước ta do Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn đã tiến hành đối thoại chiến lược về quốc phòng - an ninh cấp thứ trưởng lần thứ nhất với Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc do Thượng tướng Mã Hiểu Thiên, Phó Tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn. Cùng dự có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHND Trung Hoa tại Việt Nam Tôn Quốc Tường.

Chiều ngày 27/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Quân sự cấp cao Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc do Thượng tướng Mã Hiểu Thiên, Phó Tổng Tham mưu trưởng dẫn đầu. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN


Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh nhiệt liệt chào mừng Thượng tướng Mã Hiểu Thiên và Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc sang thăm, làm việc tại Việt Nam; khẳng định việc Việt Nam và Trung Quốc tổ chức Hội nghị đối thoại chiến lược về quốc phòng-an ninh lần thứ nhất tại Việt Nam một lần nữa minh chứng cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống tốt giữa quân đội hai nước tiếp tục không ngừng được củng cố, phát triển. Thượng tướng Mã Hiểu Thiên cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, trọng thị, hữu nghị của Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh và các tướng lĩnh, sỹ quan cấp cao QĐND Việt Nam dành cho đoàn. 



Tại buổi đối thoại, hai bên thông báo cho nhau về thành tựu xây dựng phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh của mỗi nước trong những năm qua; đồng thời bày tỏ quan điểm về chính sách quốc phòng, tình hình an ninh chính trị trong khu vực và trên thế giới; nhất trí cao về mối quan hệ hợp tác quân sự, quốc phòng giữa quân đội hai nước thời gian qua và khẳng định Hội nghị Đối thoại chiến lược về quốc phòng-an ninh giữa quân đội hai nước là cơ chế hợp tác quan trọng, góp phần vào tăng cường hiểu biết, tin cậy cao hơn về chính trị trong quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện; trên tinh thần đó, thời gian tới, quân đội hai nước thống nhất tiếp tục đẩy mạnh giao lưu, trao đổi đoàn, tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học quân sự, đào tạo, hợp tác hải quân, biên phòng, thiết lập đường dây nóng giữa hai Bộ Quốc phòng, góp phần cụ thể hóa các thỏa thuận mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và quân đội hai nước đã xác định, vì mục tiêu hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Dương Đức Dũng/TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN