Việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tại Tuyên Quang phải hợp lý

Ngày 26/4, Đoàn giám sát của Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm Trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016.

Trong giai đoạn 2011-2016, tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra rà soát, phát hiện và xử lý 92 văn bản mâu thuẫn, có nội dung không phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và tình hình địa phương. Cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính của tỉnh được thực hiện tinh gọn, hiệu quả.

Ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

UBND tỉnh đã giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, tài chính cho 15 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh. Năm 2016, số lượng các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh không có sự biến động. Số lượng UBND cấp huyện là 7, UBND cấp xã là 141, cơ quan chuyên môn cấp tỉnh là 20, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện là 13, thuộc UBND thành phố là 12.

Đến hết năm 2016, tỉnh Tuyên Quang đã thực hiện tinh giản trên 1.200 biên chế. Đối với cơ quan chuyên môn cấp huyện tỷ lệ biên chế công chức hành chính được UBND tỉnh giao trung bình năm 2011 là 9 người/đầu mối, đến năm 2016 giảm xuống 8 người/đầu mối. Với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, tỉ lệ biên chế công chức hành chính vẫn giữ nguyên, trung bình là 8 người/đầu mối.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách hành chính ở địa phương như: Việc rà soát, quy định chức năng nhiệm vụ, sắp xếp tổ chức bộ máy của một số cơ quan chuyên môn còn chậm; một số đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế còn chung chung, lúng túng trong thực hiện; việc cải cách hành chính ở một số cơ quan đơn vị chưa tạo được bước đột phá...

Quang cảnh buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao những kết quả Tuyên Quang đạt được trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, góp phần tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu lưu ý việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tại Tuyên Quang phải hợp lý, phù hợp với đặc thù địa phương, tránh tình trạng sau khi sắp xếp gây khó khăn cho nhân dân. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh đánh giá sâu hơn về tác động, ảnh hưởng của việc ban hành các chính sách của Trung ương đối với quá trình sắp xếp đổi mới bộ máy hành chính ở địa phương.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Đoàn giám sát của Quốc hội đã làm việc với cụm UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016.


Tin, ảnh: Nguyễn Văn Tý (TTXVN)
Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam
Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

Sáng 6/3, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội chủ trì cuộc làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam về "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN