Tuyên Quang cần thực hiện hiệu quả 4 phong trào thi đua do Thủ tướng phát động

Ngày 13/9, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại địa phương.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tuyên Quang. 

Tại buổi làm việc Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phạm Minh Huấn đã trình bày báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại địa phương. Theo đó, liên tiếp trong ba năm 2016-2018 và tám tháng đầu năm 2019, tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu đã đề ra.

Cụ thể, tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2018 đạt 36 triệu đồng/người; tăng 1,3 lần so với năm 2015. Tỉnh đã chủ động xây dựng thương hiệu gỗ rừng trồng bằng việc cấp chứng chỉ rừng trồng theo tiêu chuẩn quốc tế, là một trong những tỉnh có tỷ lệ che phủ rừng cao nhất cả nước với hơn 65%; môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh được cải thiện, tạo sự cởi mở, thông thoáng, thu hút một số tập đoàn lớn, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế, xã hội…

Tỉnh Tuyên Quang kiến nghị với Phó Chủ tịch nước và đoàn công tác về việc hỗ trợ kinh phí để tỉnh thực hiện việc bồi thường giải phóng mặt bằng cho dự án đường cao tốc kết nối đường Tuyên Quang - Phú Thọ với cao tốc Nội Bài - Lào Cai theo hình thức BOT; sớm xem xét giải quyết số vốn còn thiếu của Dự án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư thủy điện Tuyên Quang nhằm ổn định sản xuất và đời sống của người dân; đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm quyết nghị về việc điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thành phố Tuyên Quang và thành lập các phường An Tường, Đội Cấn, Mỹ Lâm thuộc thành phố Tuyên Quang, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển thành phố Tuyên Quang đến năm 2020 đạt tiêu chí đô thị loại II; đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho tỉnh Tuyên Quang…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương và đánh giá cao những kết quả tỉnh Tuyên Quang đã đạt được. Phó Chủ tịch nước đề nghị thời gian tới, tỉnh Tuyên Quang cần quan tâm chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra.

Đặc biệt, Phó Chủ tịch nước lưu ý tỉnh không được chủ quan trong phòng chống thiên tai; tập trung khắc phục khó khăn, chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, các sở, ban ngành, các địa phương đánh giá lại những kết quả đã đạt được trong năm năm qua, đề ra phương hướng trong thời gian tới. Trong đó, tỉnh cần chú trọng tìm các khâu đột phá, các giải pháp trọng tâm nhằm khai thác, phát triển tiềm năng thế mạnh của địa phương; tăng cường đảm bảo an ninh chính trị; đảm bảo chuẩn bị tốt cơ cấu nhân sự cho nhiệm kỳ tới. 

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng học bổng cho học sinh nghèo tỉnh Tuyên Quang. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh, tỉnh Tuyên Quang cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo thực hiện bốn phong trào thi đua do Thủ tướng phát động là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau", “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập phát triển” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Qua các phong trào thi đua, tỉnh cần chú ý phát hiện, khen thưởng kịp thời, đồng thời tỉnh cần tuyên truyền, nhân rộng các tập thể, cá nhân, điển hình tiên trong thực hiện phong trào…

Phó Chủ tịch nước và đoàn công tác ghi nhận các kiến nghị của tỉnh Tuyên quang. Dựa trên những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, vai trò của Tuyên Quang trong cách mạng, Phó Chủ tịch nước gợi ý tỉnh nên mạnh dạn đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất…

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và đoàn công tác đã tặng học bổng, bánh Trung Thu cho trẻ em Tuyên Quang; tặng sách tham khảo đối với học sinh cho năm thư viện trên địa bàn tỉnh.

Tin, ảnh: Quang Cường (TTXVN)
Khen thưởng 122 tập thể, cá nhân trong phong trào Thi đua quyết thắng
Khen thưởng 122 tập thể, cá nhân trong phong trào Thi đua quyết thắng

Ngày 7/8, tại thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang Quân khu giai đoạn 2014 -2019.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN