Trao Kỷ niệm chương cựu chiến binh Việt Nam cho lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam

Sáng 11/12, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương cựu chiến binh Việt Nam cho bốn lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) vì đã có thành tích góp phần xây dựng vào hoạt động của Hội trong thời gian qua.

 

Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam trao Kỷ niệm chương cho các đồng chí lãnh đạo TTXVN. Ảnh: Lâm Khánh – TTXVN

 

Đó là các đồng chí: Nguyễn Đức Lợi, Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám đốc TTXVN; Nguyễn Hoài Dương, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Tổng Giám đốc TTXVN; Ngô Hà Thái, Phó Tổng Giám đốc TTXVN; Nguyễn Thế Quỳnh, Chánh Văn phòng TTXVN - nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TTXVN.


Hoạt động này nằm trong chương trình trao tặng Kỷ niệm chương cựu chiến binh Việt Nam cho một số bộ, ngành nhân kỷ niệm 68 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 23 năm ngày hội quốc phòng toàn dân và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ năm.


Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam bày tỏ niềm vui được trao tặng kỷ niệm chương, phần thưởng cao quý nhất của Trung ương Hội cho lãnh đạo TTXVN.


Trung tướng Phùng Khắc Đăng nhấn mạnh những năm qua, TTXVN đã có nhiều gắn bó với Quân đội Nhân dân Việt Nam và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, những thông tin của TTXVN đến với đội ngũ cựu chiến binh rất nhanh, kịp thời và đảm bảo độ tin cậy cao. Sự xuất hiện của truyền hình thông tấn được đông đảo khán giả cả nước đón nhận, đặc biệt là cựu chiến binh. Chính hoạt động truyền thông của TTXVN đã giúp các cựu chiến binh tăng cường nhận thức về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.


Trung tướng Phùng Khắc Đăng mong muốn TTXVN tiếp tục tuyên truyền thêm nhiều tấm gương cựu chiến binh nỗ lực vượt qua khó khăn, thương tật, vươn lên làm chủ cuộc sống, tham gia phát triển kinh tế gia đình, góp công sức trong công cuộc xây dựng đất nước, xã hội.


Thay mặt các vị vinh dự được nhận Kỷ niệm chương, thay mặt Đảng ủy, Ban lãnh đạo, tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên TTXVN, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Lợi cảm ơn Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tặng phần thưởng cao quý trên.


Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi khẳng định đây là niềm vinh dự không chỉ của các cá nhân được nhận kỷ niệm chương mà là niềm vinh dự, tự hào chung của tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên TTXVN và cũng là trách nhiệm mà lãnh đạo Trung ương Hội đã tin tưởng giao phó để TTXVN làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN