TP Hồ Chí Minh và thủ đô Viêng Chăn tăng cường hợp tác

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh - do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ làm Trưởng đoàn - đang có chuyến thăm và làm việc tại Lào từ ngày 24-28/7. 

Trong các ngày 24-25/7, đoàn đã được Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou  và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư, Đô trưởng Viêng Chăn Sinlavong Khutphaythoun tiếp thân mật. Tham dự các buổi tiếp có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào.

Chú thích ảnh
Đô trưởng thủ đô Viêng Chăn Sinlavong Khutphaythoun (phải) tiếp Chủ tịch Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ và đoàn. Ảnh: Xuân Tú/Phóng viên TTXVN tại Lào

Tại các buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Thị Lệ thay mặt đoàn chân thành cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Lào và Bí thư, Đô trưởng Viêng Chăn đã dành thời gian tiếp đoàn; báo cáo với Chủ tịch Quốc hội Lào và Bí thư, Đô trưởng Viêng Chăn về mục đích chuyến thăm và làm việc tại Lào của đoàn lần này; khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh luôn coi trọng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung, cũng như mối quan hệ kết nghĩa giữa Thành phố Hồ Chí Minh và thủ đô Viêng Chăn nói riêng.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cho biết đây là chuyến thăm và làm việc tại Lào đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, chuyến thăm nhằm khẳng định nỗ lực và thiện chí của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc tăng cường và thắt chặt hơn nữa mối quan hệ kết nghĩa với thủ đô Viêng Chăn, đồng thời góp phần làm sâu sắc và phong phú hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou và Bí thư, Đô trưởng Viêng Chăn Sinlavong Khutphaythoun chúc mừng và đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Lào của đoàn; khẳng định chuyến thăm là biểu hiện tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào nói chung, giữa thủ đô Viêng Chăn và TP Hồ Chí Minh nói riêng.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Xuân Tú/Phóng viên TTXVN tại Lào

Các đồng chí lãnh đạo Lào cảm ơn lãnh đạo TP Hồ Chí Minh, đặc biệt là Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh, thời gian qua đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quý giá giúp Hội đồng nhân dân các địa phương của Lào phát huy vai trò và được nhân dân tín nhiệm; đề nghị Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ, hợp tác chặt chẽ với Hội đồng nhân dân thủ đô Viêng Chăn cũng như hội đồng nhân dân các địa phương của Lào; phối hợp tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm theo chuyên đề cụ thể, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý, thực hiện chính sách về quản lý đất đai và bất động sản, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, chiều 25/7 tại thủ đô Viêng Chăn, đoàn đã có buổi hội đàm với đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thủ đô Viêng Chăn Anuphap Tounalom làm trưởng đoàn.

Phát biểu khai mạc hội đàm, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn Anuphap Tounalom đánh giá cao thành quả hợp tác giữa hai hội đồng nhân dân thời gian qua; bày tỏ biết ơn và cảm ơn Đảng, chính phủ và nhân dân Việt Nam cũng như Đảng bộ, hội đồng nhân dân và người dân TP Hồ Chí Minh đã luôn dành sự giúp đỡ vô giá cho thủ đô Viêng Chăn, giúp đưa thủ đô Viêng Chăn ngày càng phát triển.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thủ đô Viêng Chăn đề nghị hai hội đồng nhân dân tiếp tục tăng cường hợp tác hơn nữa trên tất cả mọi lĩnh vực công việc của hội đồng nhân dân, đặc biệt là việc phối hợp tổ chức hội thảo, trao đổi kinh nghiệm, tập huấn cán bộ và phát triển nguồn nhân lực; đề nghị hai hội đồng nhân dân tiếp tục nghiên cứu, trao đổi để sau hội đàm có thể tiến tới ký Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác trong thời gian tiếp theo.

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh là những người đồng chí anh em thân thiết, TP Hồ Chí Minh luôn theo dõi sát sao và vui mừng trước những thành tựu kinh tế - xã hội mà thủ đô Viêng Chăn đã đạt được trong những năm gần đây, cuộc sống người dân thủ đô ngày càng được cải thiện; khẳng định, với phương châm xem việc hỗ trợ và hợp tác hiệu quả với thủ đô Viêng Chăn là “mệnh lệnh từ trái tim”, TP Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ nỗ lực hết mình để đưa quan hệ hợp tác với Viêng Chăn ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả hơn, góp phần thiết thực đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam ngày càng không ngừng phát triển.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Lào, đoàn đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào; đặt vòng hoa tại Đài Liệt sĩ vô danh ở thủ đô Viêng Chăn; thăm và tặng quà cho các em học sinh Trường hữu nghị Viêng Chăn - TP Hồ Chí Minh; thăm và làm việc tại tỉnh Champasak ở Nam Lào.

Xuân Tú – Thu Phương (TTXVN)
HĐND Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị giải quyết dứt điểm vụ Khu đô thị mới Thủ Thiêm
HĐND Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị giải quyết dứt điểm vụ Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ngày 11/7, đa số các đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh (HĐND TP Hồ Chí Minh) đã kiến nghị cần giải quyết dứt điểm vụ việc tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (KĐTMTT) để người dân yên tâm ổn định cuộc sống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN