Tổ chức trọng thể lễ tang Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên

Ngày 27/6, tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và gia đình đã tổ chức trọng thể Lễ tang Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa VI, VII; đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX; Thứ trưởng thường trực Bộ Quốc phòng theo nghi thức lễ tang cấp Nhà nước.

 

Đoàn đại biểu Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu viếng đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên. Ảnh: Nguyễn Dân -TTXVN


Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương dẫn đầu; Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dẫn đầu; Đoàn đại biểu Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu. Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã viếng Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên và chia buồn cùng gia quyến.


Đoàn đại biểu Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu viếng đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên. Ảnh: Nguyễn Dân -TTXVN


Đoàn đại biểu Quân Ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng do Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân Ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã đến viếng Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên và chia buồn cùng gia quyến.

 

Đoàn đại biểu Quân Uỷ Trung ương, Bộ Quốc Phòng do Đại tướng Phùng Quang Thanh dẫn đầu viếng đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên. Ảnh: Nguyễn Dân -TTXVN

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương... đã gửi vòng hoa viếng.

Trong sổ tang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng viết: Vô cùng thương tiếc đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên. Đồng chí đã có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa. Đồng chí mất đi để lại niềm tiếc thương vô hạn và những tình cảm quý trọng, yêu mến trong tất cả chúng ta!


Chia buồn cùng gia quyến, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã viết sổ tang: Đồng chí Nguyễn Trọng Xuyên, một đảng viên Cộng sản kiên trung, một vị tướng giàu kinh nghiệm trong chỉ huy chiến đấu và xây dựng Quân đội; người chồng, người cha, người ông giàu lòng nhân ái, thủy chung và độ lượng, một người đồng chí vô cùng thân thiết, nghĩa tình. Đồng chí là một tấm gương sáng suốt đời cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc, vì nhân dân, vì sự phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng viết: Vô cùng thương tiếc vĩnh biệt Đồng chí Nguyễn Trọng Xuyên, người chiến sĩ cộng sản trung kiên, một tướng lĩnh tài năng, một cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và Quân dân ta.


Đoàn đại biểu Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang ở Trung ương, nhiều địa phương trong cả nước; một số đại sứ quán, tùy viên quân sự, tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã đến viếng và gửi vòng hoa viếng Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên.


Đúng 12 giờ 30 phút, Lễ truy điệu Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên đã được cử hành trọng thể. Dự lễ truy điệu có các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Bộ Quốc phòng; cán bộ lão thành cách mạng; đại diện các bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương, nhiều tướng lĩnh, sỹ quan cao cấp của Bộ Quốc phòng cùng gia đình, bạn bè của đồng chí Nguyễn Trọng Xuyên.


Đọc điếu văn tại Lễ truy điệu, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Trưởng ban Lễ tang đã xúc động ôn lại cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng vẻ vang của Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên (bí danh: Sáu H, Trang), sinh ngày 10/10/1926; quê quán tại thôn Dưỡng Phú, xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Đồng chí là cán bộ hoạt động cách mạng tiền khởi nghĩa, nguyên: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI, khóa VII; đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX; Thứ trưởng thường trực Bộ Quốc phòng; Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần; Tư lệnh Quân khu 3; Trưởng đoàn chuyên gia quân sự Việt Nam tại Cu – ba. Đồng chí đã được nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng.


Hơn một nửa thế kỷ hoạt động cách mạng, với 65 năm tuổi Đảng, trải qua các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế. Được trưởng thành qua chiến đấu, dù ở cương vị nào, đồng chí Nguyễn Trọng Xuyên cũng luôn nêu cao và giữ vững phẩm chất của người cán bộ đảng viên, trung thành với Đảng, với Tổ quốc, nhân dân, phấn đấu vì sự nghiệp cách mạng, hoàn thành mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó.

Từ buổi đầu tham gia cách mạng đến khi vĩnh biệt, đồng chí Nguyễn Trọng Xuyên đã luôn giữ trọn danh hiệu cao quý của người cộng sản, một lòng, một dạ phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng. Đồng chí là tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức của người cán bộ cách mạng. Từ chiến trận cũng như trong công tác, sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Trọng Xuyên luôn luôn thể hiện đức hy sinh, lòng dũng cảm, trí thông minh, sống liêm khiết, giản dị, trung thực, đoàn kết, chan hòa, gần gũi với cán bộ, chiến sỹ, đồng bào, đồng chí....


Lễ an táng Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên được cử hành trọng thể tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.


Phúc Hằng

 

TIN BUỒN
TIN BUỒN

Đồng chí Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Quốc phòng, do tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng, đã từ trần hồi 11 giờ 40 phút ngày 21/6/2012 tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN