Tìm kiếm đến khi không còn thông tin về hài cốt liệt sĩ ở Lào và Campuchia

Ngày 16/10, tại Hà Nội, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào và Campuchia. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị.


Dự hội nghị có: Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Campuchia Men Som An; Trung tướng Chansamone Chanyalath, Thứ trưởng Thường trực Bộ Quốc phòng Lào, Trưởng Ban Công tác đặc biệt Chính phủ Lào.


Trung tướng Đào Duy Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Công tác đặc biệt, kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban chuyên trách Chính phủ Việt Nam cho biết: Nhiều năm qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, các đơn vị quân đội đã bền bỉ, vượt qua khó khăn gian khổ để tìm kiếm, cất bốc, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Lào, Campuchia về nước. Sau 18 năm thực hiện nhiệm vụ trên đất Lào (1994 - 2012) và 11 năm trên đất Campuchia (2001 - 2012), các lực lượng quân đội đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập đưa về nước 30.538 hài cốt liệt sĩ; trong đó 2.841 liệt sĩ (1.580 ở Lào và 1.261 ở Campuchia) đã xác định được tên, quê quán.


Hiện nay, số lượng hài cốt liệt sĩ còn lại trên đất Lào khoảng trên 1.000 và Campuchia trên 5.000 nằm rải rác ở vùng sâu, vùng xa, địa hình rừng núi hiểm trở và thông tin về phần mộ liệt sỹ rất hạn chế. Việt Nam phấn đấu đến năm 2015 sẽ cơ bản hoàn thành việc tìm kiếm, quy tập khoảng 1.000 hài cốt liệt sĩ ở Lào và trên 3.000 hài cốt liệt sĩ ở Campuchia đưa về nước. Từ năm 2015 trở đi, sẽ thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập theo phương thức mới phù hợp thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia; tiếp tục tổ chức tìm kiếm, quy tập cho đến khi không còn thông tin về hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam ở Lào và Campuchia.


Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã cảm ơn Chính phủ và nhân dân các bộ tộc Lào, Chính phủ và nhân dân Campuchia đã tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể trong tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; cảm ơn các cấp, các ngành, các đơn vị quân đội và nhân dân Lào và Campuchia đã dành sự thương yêu, giúp đỡ, đùm bọc, che chở quân tình nguyện Việt Nam trong chiến đấu chống kẻ thù chung trước đây và đang kề vai sát cánh bên nhau khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


Đề cập các nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đã đề nghị các đơn vị, địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện Hiệp định và các thỏa thuận ký kết song phương giữa Chính phủ Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào và Campuchia được xác định là nhiệm vụ chính trị thiêng liêng, công tác trọng tâm của các địa phương trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội.


Phó Thủ tướng đề nghị, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các tỉnh cần triển khai đồng bộ, tích cực các giải pháp; trong đó đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả việc vận động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào và Campuchia cho phù hợp, chặt chẽ. Bộ Quốc phòng chủ trì, cùng các bộ, ngành tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo thống nhất trong toàn quốc công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ; xây dựng kế hoạch, làm tốt công tác tổ chức và bảo đảm thực hiện tốt hơn nữa công tác quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước.

 

Nguyễn Cường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN