Thủ tướng Thái Lan đề cao Quan hệ Đối tác chiến lược với Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, chiều 22/3, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành đã đến chào xã giao Đại tướng Prayut Chan-o-cha, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan nhân dịp bắt đầu nhiệm kỳ công tác.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Prayut Chan-o-cha tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan Phan Chí Thành. Ảnh: Hữu Kiên - Pv TTXVN tại Thái Lan

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và gửi lời thăm hỏi, chúc mừng đến các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam về những thành tựu đáng tự hào trong phát triển kinh tế-xã hội, kiểm soát dịch bệnh COVID-19.

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha nhấn mạnh Thái Lan và Việt Nam có mối quan hệ gần gũi, lâu đời trải dài suốt 45 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (6/8/1976) và hiện đã trở thành đối tác chiến lược. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha khẳng định Thái Lan sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam cả bình diện song phương cũng như đa phương vì lợi ích của cả hai nước; đề nghị hai nước sớm triển khai các cơ chế hợp tác song phương như cuộc họp Nội các chung lần thứ 4 (JCR) và ký Chương trình Hành động triển khai Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan giai đoạn 2021-2025. 

Trong lĩnh vực kinh tế, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho rằng mặc dù Việt Nam và Thái Lan có cơ cấu kinh tế khá tương đồng, nhưng hai nước có nhiều dư địa hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong việc gia tăng giá trị các sản phẩm nông nghiệp của hai nước cũng như tham gia vào chuỗi giá trị ở khu vực. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha đề nghị Việt Nam ủng hộ Thái Lan hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch APEC vào năm 2022 cũng như ủng hộ Chiến lược phát triển nền kinh tế sinh học, tuần hoàn và xanh (BCG) của Thái Lan. Thủ tướng Prayut Chan-o-cha chúc Đại sứ Phan Chí Thành có nhiệm kỳ công tác thành công tại Thái Lan, góp phần tích cực đưa quan hệ song phương lên tầm cao mới.

Đại sứ Phan Chí Thành chuyển lời thăm hỏi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của Thủ tướng đến các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vừa qua. Đại sứ bày tỏ vinh dự nhận nhiệm vụ là Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan vào thời điểm quan hệ hai nước đang phát triển hết sức tốt đẹp trên các lĩnh vực, từ chính trị đến quốc phòng-an ninh, kinh tế, giao lưu nhân dân. Đặc biệt, quan hệ kinh tế giữa hai nước phát triển rất tích cực, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN và đối tác đầu tư lớn thứ 9/139 của Việt Nam.

Đại sứ hoan nghênh và nhấn mạnh Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Thái Lan sang làm ăn, kinh doanh tại Việt Nam. Đại sứ cũng khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành của Thái Lan để thúc đẩy Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan tiếp tục đi vào chiều sâu. Đại sứ Phan Chí Thành chia sẻ kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan và đề xuất hai bên xúc tiến trao đổi về chính sách tạo thuận lợi cho xuất nhập cảnh, đi lại giữa hai nước, trong đó có việc nghiên cứu khả năng sử dụng “hộ chiếu vaccine”.

Ngọc Quang - Hữu Kiên (TTXVN)
Việt Nam - Thái Lan phối hợp chặt chẽ phòng, chống dịch và phục hồi chuỗi cung ứng
Việt Nam - Thái Lan phối hợp chặt chẽ phòng, chống dịch và phục hồi chuỗi cung ứng

Ngày 24/2, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng đã hội đàm trực tuyến với Bí thư Thường trực Bộ Ngoại giao Thái Lan Thani Thongphakdi, trao đổi về quan hệ song phương, hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao, các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN