Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: TP Hồ Chí Minh cần xây dựng cơ chế nhằm huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển

Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ, ngày 30/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đánh giá tình hình triển khai các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2011 qua 5 tháng đầu năm; kiểm điểm, đánh giá việc triển khai Nghị quyết 11 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì buổi làm việc giữa Thường trực Chính phủ với lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Tám - TTXVN


Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo thành phố, ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Bước vào năm 2011, bên cạnh thuận lợi, đất nước ta phải đương đầu với nhiều khó khăn thách thức, nhất là lạm phát tăng cao tác động vào nền kinh tế và ảnh hưởng đến đời sống nhân dân. Qua 5 tháng thực hiện cho thấy, Thành phố Hồ Chí Minh đã chấp hành nghiêm túc chủ trương của Đảng và Chính phủ, triển khai có hiệu quả các giải pháp, đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, tạo tiền đề để thực hiện các mục tiêu đã đề ra. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự năng động, triển khai sáng tạo của Đảng bộ và chính quyền thành phố trong việc kiềm chế lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, tạo điều kiện thúc đẩy công nghiệp và dịch vụ tăng cao, tiết kiệm chi phí trong tiêu dùng và sản xuất, kiểm soát nhập siêu, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội... Trên tinh thần này, Thủ tướng đề nghị Đảng bộ và chính quyền thành phố tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tháo gỡ vướng mắc khó khăn, phấn đấu năm 2011 tăng trưởng GDP trên 12%, xuất khẩu tăng 9%, giải quyết việc làm cho trên 265.000 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt trên 60%, thu nhập bình quân đầu người đạt 3.130 USD...

Để đạt được mục tiêu đã đề ra, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp kiềm chế lạm phát, trong đó tập trung kiểm soát chặt chẽ giá cả, không để xảy ra tình trạng đầu cơ tăng giá và triển khai các chương trình bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn. Thủ tướng lưu ý, thành phố phải kiểm soát tăng trưởng tín dụng không quá 20%, tính thanh khoản và nợ xấu của các ngân hàng trên địa bàn, đồng thời tăng cường kiểm soát thị trường vàng; tiếp tục rà soát những sản phẩm lợi thế về thị trường tiêu thụ để hỗ trợ vốn thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động... Thủ tướng chỉ đạo UBND thành phố xây dựng các cơ chế chính sách nhằm huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển, nhất là các dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, Thủ tướng gợi ý thành phố thực hiện các giải pháp về phát triển kinh tế, quản lý và phát triển đô thị bền vững, phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ, phát triển văn hóa và giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính và phòng chống tham nhũng...
Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành đã cho ý kiến liên quan đến các kiến nghị của UBND thành phố về vốn đầu tư phát triển hạ tầng thành phố như: Vốn thực hiện Quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố, khu công nghệ cao, dự án nạo vét luồng Soài Rạp để phát triển khu đô thị cảng Hiệp Phước, đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), dự án vệ sinh môi trường giai đoạn 2; cơ chế chính sách đầu tư đối với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thẩm quyền chấp thuận đầu tư dự án nhà ở và phê duyệt dự án nhà ở, hoạt động của Công ty đầu tư tài chính, quản lý tài chính và điều hành ngân sách...

Thiện Thuật -TTXVN
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN