Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp khách

Chiều 16/10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Phó Thủ tướng Thường trực Campuchia Men Som An và Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath sang Việt Nam dự Hội nghị tổng kết công tác quy tập và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào và Campuchia.


Tại buổi tiếp Phó Thủ tướng Men Som An, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ cảm ơn Chính phủ và nhân dân Campuchia đã giúp đỡ Việt Nam tìm kiếm hài cốt quân tình nguyện Việt Nam nằm trên đất Campuchia. Được sự hợp tác, hỗ trợ hiệu quả của Campuchia, trong thời gian qua, Việt Nam đã đưa được gần 15.000 hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Campuchia về nước.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Chính phủ Campuchia tiếp tục giúp đỡ, tạo điều kiện để Việt Nam đưa toàn bộ hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hiện còn lại trên đất Campuchia về nước.


Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Campuchia trước việc Thái Thượng hoàng Norodom Sihanouk từ trần.


Phó Thủ tướng Men Som An đã cảm ơn tình cảm, lời chia buồn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tới Hoàng gia, Chính phủ và nhân dân Campuchia trước việc Thái Thượng hoàng Norodom Sihanouk từ trần ngày 15/10 vừa qua. Phó Thủ tướng Campuchia Men Som An cho biết, với tình cảm hữu nghị, Campuchia luôn dành sự quan tâm cao nhất và sẽ hợp tác chặt chẽ với phía Việt Nam trong việc tìm kiếm khoảng 5.000 hài cốt quân tình nguyện Việt Nam còn lại tại Campuchia.


Phó Thủ tướng Men Som An bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc của Nhà nước và nhân dân Campuchia đối với Đảng, Nhà nước Việt Nam đã gửi quân tình nguyện, giúp đỡ Campuchia giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các chiến sỹ quân tình nguyện cũng như các chuyên gia Việt Nam đã hy sinh trên đất Campuchia. Chính phủ và nhân dân Campuchia sẽ nỗ lực hết mình, tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ, quân tình nguyện Việt Nam, Phó Thủ tướng Men Som An khẳng định.


Tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào Chansamone Chanyalath, Trưởng ban Công tác đặc biệt của Chính phủ Lào, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn Lào tiếp tục hợp tác, giúp đỡ Việt Nam tìm kiếm và đưa hơn 1.000 hài cốt quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hiện còn lại trên đất Lào trở về đất nước Việt Nam. Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn khẳng định sẽ làm hết mình để cùng với Đảng, Nhà nước, Chính phủ Lào gìn giữ và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.


Thiện Thuật

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN