Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Braxin

Chiều 6/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Braxin Antonio de Aguiar Patriota đến chào trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6-7/7/2012.


 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Braxin Antonio de Aguiar Patriota. Ảnh: Thống Nhất-TTXVN

 

Bộ trưởng Antonio de Aguiar Patriota cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian tiếp Đoàn. Bộ trưởng thông báo, theo yêu cầu của Tổng thống Braxin Dilma Vana Rousseff, Bộ trưởng Ngoại giao Antonio de Aguiar Patriota thăm Việt Nam để trực tiếp chuyển thông điệp của Tổng thống gửi Lãnh đạo Cấp cao Việt Nam, khẳng định Tổng thống Dilma Vana Rousseff hết sức coi trọng Việt Nam, một thành viên có vai trò quan trọng trong ASEAN, một nền kinh tế năng động, thị trường đầy tiềm năng, nước bạn gần gũi với Braxin và bày tỏ mong muốn cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác theo khuôn khổ “Đối tác toàn diện".


Bộ trưởng Patriota bày tỏ sự khâm phục của nhân dân Braxin đối với lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam, tình cảm ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị anh hùng dân tộc của Việt Nam, người mang lại nguồn cảm hứng lớn lao cho nhân dân Braxin. Bộ trưởng đánh giá cao những thành tựu Việt Nam đạt được trong đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội và xóa đói giảm nghèo; bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực hai bên có tiềm năng như năng lượng, nhiên liệu sinh học, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao... Bộ trưởng khẳng định, Braxin sẽ hợp tác chặt chẽ với Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương; bày tỏ quan tâm đến tình hình khu vực Đông Nam Á và hòa bình, ổn định, an ninh ở Biển Đông.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với Braxin, phục vụ công cuộc phát triển của mỗi nước; đề nghị hai Chính phủ tăng cường quan hệ hợp tác cụ thể, thiết thực trong các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, văn hóa, giáo dục, phát triển bền vững và chống đói nghèo; thúc đẩy ký kết các hiệp định, thỏa thuận nhằm tạo khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho quan hệ phát triển toàn diện. Thủ tướng cho rằng, mức tăng trưởng quan hệ kinh tế - thương mại song phương thời gian qua là đáng ghi nhận, song chưa tương xứng với tiềm năng của mỗi nước; đề nghị hai Chính phủ phối hợp, hỗ trợ tạo điều kiện cho các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp của hai nước tăng cường quan hệ đối tác trực tiếp.


* Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Braxin Antonio de Aguiar Patriota. Hai vị Bộ trưởng đã nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp giữa hai nước; duy trì thường xuyên và hiệu quả hoạt động của Ủy ban hợp tác liên Chính phủ và cơ chế tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao; sớm đi đến ký kết Hiệp định khung về Hợp tác Kỹ thuật, Hiệp định Hợp tác Giáo dục và Bản ghi nhớ về Hợp tác Nông nghiệp; tăng cường hợp tác trong khuôn khổ hợp tác Nam - Nam và Ba bên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN