Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Hội Nông dân Việt Nam

Sáng 16/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam, nhằm kiểm điểm kết quả thực hiện phối hợp công tác giữa Chính phủ và Hội Nông dân Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Đức Tám – TTXVN

Báo cáo về tình hình nông dân và hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường cho biết, trong những năm qua, giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thông qua việc ban hành nhiều chủ trương, chính sách đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nông dân.

Các cấp Hội Nông dân Việt Nam đã không ngừng được củng cố, xây dựng và ngày càng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó. Đến nay, hệ thống tổ chức Hội được tổ chức ở 4 cấp và có các chi, tổ Hội đến các thôn, bản. Bình quân mỗi năm hệ thống trung tâm dạy nghề của Hội đã trực tiếp dạy nghề và phối hợp dạy nghề cho gần 200.000 người; tổ chức giới thiệu việc làm cho khoảng 43.000 - 45.000 người; phối hợp tuyên truyền, đưa trên 4.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài…

Hội Nông dân Việt Nam đã chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, các doanh nghiệp, hàng năm tổ chức tập huấn khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư… cho trên 6 triệu lượt hội viên, nông dân; giúp nông dân tiêu thụ sản phẩm, mua vật tư, phân bón, máy nông nghiệp theo hình thức trả chậm, trị giá hàng trăm tỷ đồng mỗi năm. Cùng với đó, các tỉnh, thành Hội đã tích cực truyên truyền, vận động cán bộ, hội viên nông dân và các tổ chức, doanh nghiệp tham gia ủng hộ Quỹ Vì người nghèo và thực hiện chương trình an sinh xã hội.

Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân đã có nhiều cố gắng đổi mới phương thức hoạt động, gắn công tác Hội với việc phát động các phong trào nông dân và các hoạt động hỗ trợ trực tiếp nông dân phát triển sản xuất kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng đời sống văn hóa… Thông qua các phong trào của Hội, đến nay cả nước đã có trên 3 triệu hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp; hàng năm có trên 8 triệu hộ gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Ngoài ra, Hội Nông dân Việt Nam cũng đã tích cực tham gia các hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân; thực hiện hiệu quả hoạt động phối hợp với các bộ, ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội Nông dân các cấp với các bộ, ngành và địa phương trong việc triển khai thực hiện đường lối, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, nông dân, đồng thời biểu dương và đánh giá cao nỗ lực phấn đấu, ý chí kiên cường vượt qua khó khăn thách thức của nông dân Việt Nam; cho rằng những kết quả to lớn, toàn diện trong phát triển của ngành nông nghiệp Việt Nam, của nông dân Việt Nam, nhất là trong năm 2011 đã đóng góp quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, còn nhiều điểm chúng ta không thể thỏa mãn, trong đó nổi lên là đời sống của một bộ phận nông dân còn gặp nhiều khó khăn; cơ sở hạ tầng nông thôn còn kém phát triển; nông dân còn thiếu thông tin và định hướng trong sản xuất; tình trạng ô nhiễm môi trường ở khu vực nông thôn…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, trong năm 2012 và các năm tiếp theo, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, tình hình kinh tế-xã hội của đất nước vẫn tiếp tục phải đương đầu với rất nhiều khó khăn, thách thức cần phải vượt qua. Mục tiêu đề ra là tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng ở mức hợp lý; đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động…

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Hội Nông dân Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục bám sát các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước đã đề ra trong năm 2012 và các năm tiếp theo; triển khai thực hiện hiệu quả chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý việc phát triển nông nghiệp phải theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và sự phát triển bền vững của đất nước.

Cùng với đó là tập trung đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; thu hẹp khoảng cách giàu nghèo giữa các vùng, miền; thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác giảm nghèo nhanh và bền vững; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực nông thôn; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh…; tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; kiên định mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trọng tâm phối hợp công tác giữa Chính phủ và Hội Nông dân thời gian tới là phải đặc biệt quan tâm tới công tác phối hợp xây dựng, triển khai thực hiện cơ chế, chính sách nhằm phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhất là cơ chế, chính sách liên quan đến bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người nông dân, trong đó có vấn đề về tăng thu nhập cho nông dân, dạy nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, chăm sóc sức khỏe y tế, giáo dục; cung cấp nước sạch cho người dân ở nông thôn… Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phối hợp là tập trung vào công tác xóa đói giảm nghèo, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, nhất là vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành chức năng cũng xem xét, cho ý kiến đối với các kiến nghị, đề xuất của Hội Nông dân Việt Nam về đổi mới cơ chế, chính sách để huy động mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư về nông thôn; quy hoạch các vùng sản xuất gắn với hình thành cơ sở chế biến nông sản, có chính sách hỗ trợ bảo hiểm đối với cây trồng, vật nuôi; tạo điều kiện cho nông dân vay vốn được thuận lợi để phát triển sản xuất; bổ sung chính sách hỗ trợ, khuyến khích nông dân phát triển sản xuất; xây dựng cơ chế đặc thù để khuyến khích nông dân bám biển, bám biên giới; nghiên cứu tiến tới có chính sách để nông dân được hưởng bảo hiểm xã hội (có lương hưu), chế độ nghỉ mất sức lao động; việc quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, thu mua, chế biến nông, lâm, thủy sản…

Khiếu Thị Tư

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN