Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Thủ tướng Hàn Quốc

* Việt Nam coi trọng và ủng hộ doanh nghiệp Hàn Quốc

Nhân dự Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ hai và thăm chính thức Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak, ngày 29/3, tại thủ đô Xơun, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Thủ tướng Hàn Quốc Kim Hwang-sik.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hội kiến với Thủ tướng Hàn Quốc Kim Hwang-Sik. Ảnh: Đức Tám - TTXVN

Thủ tướng Kim Hwang-sik nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong “Năm hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc” kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự đón tiếp chu đáo mà Thủ tướng, Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc đã dành cho Thủ tướng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Hai Thủ tướng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước theo tinh thần Đối tác hợp tác chiến lược trên tất cả các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, an ninh, quốc phòng, kinh tế, thương mại, đầu tư, lao động, khoa học công nghệ, văn hóa, giáo dục, thể thao; phối hợp chặt chẽ để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm trong “Năm hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc” nhằm tăng cường tình hữu nghị và giao lưu hợp tác giữa nhân dân hai nước.

Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định tiếp tục coi Việt Nam là đối tác trọng điểm trong lĩnh vực hợp tác phát triển và đầu tư; nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm từng bước giảm nhập siêu của Việt Nam từ Hàn Quốc. Hai Thủ tướng cũng nhất trí tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ trong việc hỗ trợ cho cộng đồng kiều dân của nhau, trong đó có cộng đồng phụ nữ Việt Nam kết hôn với người Hàn Quốc.

Ngay sau buổi hội kiến, Thủ tướng hai nước đã chứng kiến lễ ký Hiệp định vay vốn cho Dự án điện mặt trời tỉnh Quảng Bình và Dự án hệ thống xử lý nước thải và thoát nước Long Xuyên giữa Bộ Tài chính Việt Nam và Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc, Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực bảo hiểm giữa Bộ tài chính Việt Nam và Ủy ban Giám sát tài chính Hàn Quốc.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam rời Xơun, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ hai. Kết thúc chuyến thăm, hai bên ra thông cáo báo chí chung, trong đó nhấn mạnh cùng nhất trí tiếp tục tăng cường tham vấn và hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực. Phía Việt Nam đánh giá cao việc Hàn Quốc tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ hai tại Xơun; hai bên nhất trí về tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó, cũng trong ngày 29/3, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự buổi tọa đàm bàn tròn với các doanh nghiệp Hàn Quốc với sự tham dự của Bộ trưởng Kinh tế Trí thức Hàn Quốc Suk Woo Hong và trên 50 doanh nghiệp hàng đầu của Hàn Quốc. Tại buổi tọa đàm, các doanh nghiệp Hàn Quốc hoan nghênh việc Việt Nam thí điểm thông quan điện tử và sẽ nhân ra trên diện rộng, kiến nghị giải đáp thêm một số vấn đề về cải cách thủ tục hành chính, thu hút và huy động nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư, phát triển; vấn đề hợp tác phát triển công nghiệp điện, điện tử, viễn thông... Các doanh nghiệp Hàn Quốc nhấn mạnh lợi thế về nguồn nhân lực đông và tiềm năng phát triển kinh tế dồi dào của Việt Nam, đồng thời đề nghị chính phủ tăng giá điện tiếp cận với giá thị trường.

Tại buổi tọa đàm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước láng giềng, khu vực mang tầm quan trọng chiến lược, trong đó Hàn Quốc là một ưu tiên. Hiện Hàn Quốc đang có 3.000 dự án đầu tư ở Việt Nam với số vốn đăng ký 24 tỷ USD và là quốc gia cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn cho Việt Nam, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 18 tỷ USD trong năm 2011...

Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và ủng hộ các doanh nghiệp Hàn Quốc, mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư, hợp tác kinh tế, nhất là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, công nghệ cao, công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng, những lĩnh vực tăng trưởng xanh, sử dụng năng lượng sạch..., những lĩnh vực vừa là ưu tiên vừa là thế mạnh của các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Thiện Thuật

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN