Sẽ kiến nghị ưu tiên vốn đầu tư đối với đồng bào dân tộc ở Sóc Trăng

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết, sẽ kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành dành ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho Sóc Trăng trong thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc.

Ngày 7/8, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn an ninh trật tự xã hội.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng ảnh chân dung Bác Hồ cho tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Tại buổi làm việc, ông Trần Văn Chuyện, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã báo cáo những nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh từ đầu năm đến nay. Theo đó, tỉnh Sóc Trăng đã có chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Sản lượng lúa đạt trên 1,3 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ, ước cuối năm 2018 đạt vượt 2,1 triệu tấn lúa. Trúng mùa được giá, tiêu thụ lúa của người dân thuận lợi. Toàn tỉnh có 33.000 ha cây ăn trái, 47 nhà lưới trồng rau màu với tổng diện tích 3,6 ha, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP với 9,36 ha rau màu và 154 ha cây ăn trái. Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt gần 30.000 ha, trong kế hoạch cả năm là 68.600 ha.

Thu hút đầu tư nước ngoài ngày càng khởi sắc, tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư và phát động khởi nghiệp năm 2018, kêu gọi gần 50 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký 123.000 tỷ đồng. Hơn 60 nhà đầu tư trong và ngoài nước đã đến tìm hiểu cơ hội và đăng ký thực hiện 72 dự án tại tỉnh. Một số dự án lớn của doanh nghiệp đã đi vào hoạt động hiệu quả như: Tuyến tàu Cao tốc Trần Đề (Sóc Trăng) đi Côn Đảo của SuperDong đầu tư, hàng ngày chạy 2-3 chuyến đi và về giữa Sóc Trăng và Côn Đảo; Nhà máy may công nghiệp (Nhà Bè) thu hút hàng ngàn công nhân lao động tại chỗ. Một số dự án điện gió, tôm giống Việt - Úc… đang trong quá trình đầu tư, xây dựng.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm của tỉnh đạt 6,11%. Trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 12.300 tỷ đồng, tăng 7% cùng kỳ năm 2017; kim ngạch xuất khẩu đạt 390 triệu USD (6 tháng đầu năm), tăng 23% so với 6 tháng đầu năm trước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 2.000 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho trên 19.000 lao động. Các hoạt động văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm và có nhiều khởi sắc, an ninh chính trị, trật tự địa bàn được giữ vững và ổn định; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm…

Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng kiến nghị Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Đoàn công tác nhiều vấn đề tồn tại, khó khăn của địa phương; mong muốn Trung ương hỗ trợ Sóc trăng chống biến đổi khí hậu, xây dựng hệ thống giao thông, hệ thống cảng biển nước sâu Trần Đề, có chính sách phù hợp hỗ trợ nhà ở cho hộ Khmer, đầu tư cơ sở vật chất cho trường dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh.

Biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sóc Trăng đã đạt được trong phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thời gian qua, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đề nghị trong thời gian tới, Sóc Trăng cần chú trọng, quan tâm hơn nữa các vấn đề xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong tình hình mới; chú trọng công tác an ninh trật tự, vấn đề tôn giáo, dân tộc, xây dựng tốt khối đại đoàn kết toàn dân; củng cố, sắp xếp bộ máy tinh gọn, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn đối với các gia đình chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc Khmer...

Phó Chủ tịch nước cho biết, sẽ kiến nghị với Chính phủ, các bộ, ngành dành ưu tiên nguồn vốn đầu tư cho Sóc Trăng trong thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc; đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông thủy, bộ, hệ thống cảng cho tỉnh và khu vực; nâng cấp, tạo điều kiện tốt hơn cho con em đồng bào Khmer ở các trường dân tộc nội trú…

Nhân chuyến thăm, làm việc tại tỉnh Sóc Trăng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng một số nhà tài trợ đã trao 3 căn nhà tình thương, 200 suất học bổng, 200 chiếc cặp tặng học sinh nghèo vượt khó; trao 50 suất quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nạn nhân da cam/dioxin trên địa bàn tỉnh, tổng giá trị trên 400 triệu đồng.

Trung Hiếu (TTXVN)
Dồn lực để tăng hiệu quả công tác tín dụng chính sách ở Sóc Trăng
Dồn lực để tăng hiệu quả công tác tín dụng chính sách ở Sóc Trăng

Ngày 16/7/2018, Đoàn khảo sát công tác thực hiện tín dụng chính sách xã hội dành cho đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) do Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Dương Quyết Thắng làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Sóc Trăng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN