Ra mắt Bộ Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

Chiều 10/5 tại thủ đô Viêng Chăn (Lào), Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào đã tổ chức lễ ra mắt Bộ Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam giai đoạn 1930 - 2007.


 

Đoàn Chủ tịch tại buổi lễ ra mắt Bộ Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

 

Đến dự lễ ra mắt có đồng chí Bunnhang Volachit, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước; cùng nhiều đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng NDCM Lào; Đại sứ Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu...


Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Bunnhang Volachit nêu bật ý nghĩa của Bộ Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam giai đoạn 1930 - 2007, coi đây là tài liệu vô giá trong lịch sử quan hệ hai nước, thể hiện sinh động mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihan gây dựng, các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng với nhân dân hai nước dày công vun đắp, trở thành “mẫu mực trong lịch sử quan hệ quốc tế. Đồng chí khẳng định quan điểm trước sau như một trong việc bảo vệ vun đắp quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước mãi mãi bền vững; đồng thời tổ chức phổ biến sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân cả chiều rộng lẫn chiều sâu; đưa vào chương trình giáo dục dạy học trong nhà trường để thế hệ trẻ hiểu, bảo vệ và phát huy quan hệ đặc biệt Lào - Việt Nam mãi mãi trường tồn.


Công trình Bộ Lịch sử gồm 6 phần: “Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” (1930 - 2007); Văn kiện Đảng và nhà nước; Biên niên sự kiện; Hồi ký; tập Sách ảnh tư liệu, và Bộ phim “Bản anh hùng ca quan hệ Việt - Lào. Công trình tổng kết và tái hiện một cách chân thực, khách quan và sinh động một giai đoạn lịch sử hết sức quan trọng trong quan hệ đặc biệt giữa hai Đảng, hai nước, được thực hiện với chất lượng cao, đáp ứng được mong đợi của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai nước.


Đại sứ Tạ Minh Châu trân trọng cảm ơn phía Lào đã tổ chức buổi lễ rất long trọng và tin tưởng công trình mang tính lịch sử này cùng những hoạt động sôi nổi, có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm Năm Đoàn kết hữu nghị giữa hai nước (năm 2012) sẽ làm sâu sắc thêm tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước lên một tầm cao mới.


Tin, ảnh: Hoàng Chương (P/v TTXVN tại Lào)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN