Quan hệ Việt Nam-Singapore phát triển trên mọi lĩnh vực

Quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore đã và đang tạo điều kiện cho hợp tác giữa hai nước phát triển mạnh trên tất cả các lĩnh vực. Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Hải Hậu đã khẳng định như vậy khi trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Singapore.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Hải Hậu trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN. Ảnh: Lê Hải/TTXVN


Phóng viên: Năm 2013, Việt Nam và Singapore kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao song phương. Xin Đại sứ đánh giá về quan hệ Việt Nam-Singapore trong năm qua trên tất cả các lĩnh vực.

Đại sứ Trần Hải Hậu: Nhìn lại suốt năm qua có thể nói quan hệ Việt Nam-Singapore đầy ắp những sự kiện trên tất cả các lĩnh vực, về chính trị, kinh tế, quan hệ giữa các bộ ngành, ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân.

Về quan hệ chính trị, sự kiện quan trọng trước tiên là chuyến thăm Singapore của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhân dịp dự Đối thoại Shangri La vào cuối tháng 5. Trong chuyến thăm này, Thủ tướng đã đưa ra thông điệp gây ấn tượng, thu hút sự quan tâm của dư luận Singapore, khu vực và quốc tế với việc xây dựng lòng tin chiến lược nhằm đóng góp vào hòa bình, an ninh, ổn định ở khu vực và thế giới. Thủ tướng cũng có nhiều cuộc tiếp xúc cấp cao với các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy quan hệ hai nước đặc biệt là về mặt kinh tế.

Sự kiện thứ hai là chuyến thăm Việt Nam vào tháng 9 của Thủ tướng Lý Hiển Long và điều ấn tượng nhất trong chuyến thăm này là hai bên đã nhất trí thiết lập quan hệ đối tác chiến lược. Cùng với các cặp quan hệ đối tác chiến lược chúng ta xây dựng trong năm 2013 như với Thái Lan, Indonesia và Pháp đã nâng tầm vị thế đối ngoại của chúng ta trong quan hệ với những đối tác quan trọng.

Về kinh tế, cũng trong chuyến thăm của Thủ tướng Lý Hiển Long, hai bên đã cùng khởi công dự án Khu công nghiệp Việt Nam-Singapore thứ 5 tại Quảng Ngãi. Đây là mốc mới trong quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư giữa hai nước trong thời điểm kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Có thể nói ấn tượng nhất trong hợp tác kinh tế là lĩnh vực đầu tư. Riêng trong 11 tháng qua, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký mới của các công ty Singapore vào Việt Nam đã đạt 4,3 tỉ USD, nâng tổng số vốn FDI của Singapore vào Việt Nam lên 29,2 tỉ USD. Về tỉ trọng thì số vốn đầu tư của Singapore vào Việt Nam chiếm tới 1/5 tổng số vốn FDI đăng ký mới trong năm 2013.

Về thương mại, kim ngạch thương mại hai chiều trong 9 tháng đầu năm nay đạt 12,6 tỉ SGD, trong đó xuất khẩu của Việt Nam sang Singapore tăng 13% so với cùng kỳ năm 2012. Ngoài ra, quan hệ giữa các bộ ngành, địa phương trong năm nay cũng rất sôi nổi, giao lưu nhân dân nhộn nhịp.

Về quan hệ văn hóa, hai bên có nhiều hoạt động kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao. Việt Nam đã hai lần tổ chức quảng bá văn hóa, ẩm thực, và biểu diễn nghệ thuật tại Singapore, giúp nhân dân Singapore hiểu biết hơn về văn hóa, ẩm thực, truyền thống Việt Nam. Singapore cũng đã cử đoàn quân nhạc đến Việt Nam biểu diễn nhân chuyến thăm của Thủ tướng Lý Hiển Long. Hai bên cũng đã cùng phát hành con tem chung để kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao hai nước.

Phóng viên: Đại sứ nhận định như thế nào về triển vọng quan hệ Việt Nam-Singapore trong năm 2014?

Đại sứ Trần Hải Hậu: Có thể nói khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore được thiết lập sẽ tạo cơ sở pháp lý để bộ ngành hai nước đề ra phương hướng, biện pháp, chương trình hành động hợp tác trong năm tới. Ngoài ra, khuôn khổ hợp tác chiến lược này sẽ thúc đẩy quan hệ kết nối giữa hai nước thời gian tới. Về thương mại và đầu tư, tôi cho rằng cùng với thời gian Việt Nam sẽ thúc đẩy quá trình tái cấu trúc nền kinh tế và tình hình kinh tế vĩ mô ngày càng được cải thiện. Đây là những điểm mấu chốt để các doanh nghiệp Singapore có thêm niềm tin và tăng cường hợp tác. Bên cạnh đó, năm 2014 là năm bản lề để các nước thành viên ASEAN chuẩn bị thành lập Cộng đồng ASEAN và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), trong đó Việt Nam và Singapore cùng là đối tác, cũng sẽ sớm được ký kết. Đây là khuôn khổ, môi trường cộng hưởng tác động thúc đẩy quan hệ hai nước trên tất cả các mặt, đặc biệt là quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư trong năm tới.

TTXVN/Tin tức
Thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore
Thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Singapore

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa Singapore đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 11 đến 13/9/2013.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN