Niềm tự hào của xứ Nghệ

“Tôi không quá bất ngờ về thành tích của hai em Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Đình Hội ở kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 42 này. Bởi tôi có niềm tin vào lực học của các em cũng như công sức của thầy cô giáo. Nhưng khi niềm vui đến thì tôi thực sự xúc động. Đây không chỉ là niềm tự hào của riêng trường Phan Bội Châu mà còn là của cả xứ Nghệ.


Đoàn học sinh Việt nam về tới sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Bích Ngọc - TTXVN


Ngay ngày mai, khi các em về đến Nghệ An, UBND tỉnh cùng trường Phan Bội Châu sẽ long trọng tổ chức đón các em trở về. Tỉnh Nghệ An cũng sẽ thưởng “nóng” cho em Nguyễn Huy Hoàng 50 triệu đồng và em Nguyễn Đình Hội 30 triệu đồng vì đã đạt thành tích cao trong kỳ thi quốc tế”, thầy Đậu Văn Mùi, Hiệu trưởng trường chuyên Phan Bội Châu xúc động nói.

* Nguyễn Huy Hoàng - Chàng thủ khoa môn Vật lý

Sinh ra trong gia đình bố mẹ làm cán bộ công nhân viên chức ở khối 6 phường Hà Huy Tập, TP Vinh, là con một nhưng Hoàng rất tự lập và có ý thức trong học tập. Từ lớp 1 đến lớp 12 năm nào Hoàng cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi với điểm tổng kết cao chót vót.


Em Nguyễn Huy Hoàng với mẹ tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: Bích Ngọc - TTXVN


Riêng Vật lý, đó là niềm đam mê của Hoàng ngay từ hồi còn học lớp 8; từng bài giảng của thầy cô luôn cuốn hút Hoàng. Trí thông minh nhanh nhạy, lòng đam mê, kiến thức vững chắc đã mang về cho Hoàng bảng dày thành tích: học sinh giỏi tỉnh môn Vật lý từ lớp 8 đến lớp 12; giải nhất, nhì học sinh giỏi quốc gia Vật lý (năm lớp 11, 12), Huy chương Đồng Olympic Vật lý châu Á tại Israel và thành tích cao nhất là Huy chương vàng Olympic Vật lý quốc tế.

Dưới sự hướng dẫn của thầy Trần Văn Nga - giáo viên chủ nhiệm kiêm giáo viên bộ môn Vật lý, sau khi nắm vững kiến thức cơ bản, làm bài tập thực hành, Hoàng còn tự tìm tòi nghiên cứu các sách nâng cao, chuyên đề Vật lý. C ậu học trò chuyên Lý còn tích cực tham gia giải bài trên các tạp chí Toán học và Tuổi trẻ, Vật lý và Tuổi trẻ và đã giành giải Nhất cuộc thi giải bài trên báo Vật lý và Tuổi trẻ năm 2010.

Thầy giáo Nga tâm sự: “Hoàng là một học sinh thông minh và chăm chỉ. Đặc biệt em có khả năng tự học rất tốt. Những tài liệu tôi tìm được ở thư viện, hiệu sách hay trên mạng đều đưa cho Hoàng tự nghiên cứu trước, rút ra vấn đề, sau đó tôi mới giảng giải sâu và nâng cao thêm. Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế lần này là thành quả của sự nỗ lực không ngừng mà em Hoàng xứng đáng được hưởng. Là con một nhưng em không ỷ lại mà luôn có ý thức vươn lên, không ngừng học hỏi, đó là điều tôi rất quý ở Hoàng”.

Trước câu hỏi: “Làm thế nào để em có thể cân bằng giữa môn Lý với các môn học khác?”, Hoàng hồn nhiên trả lời: “Em cố gắng hiểu bài ngay tại lớp, về nhà chỉ tập trung thời gian vào môn chuyên Toán-Lý-Hóa thôi. Chị đừng nghĩ em chỉ có học thôi nhé. Em vẫn thường chơi game, nghe nhạc và xem vô tuyến, đi chơi với bạn bè đấy. Ngoài ra, em còn tổ chức cho các bạn trong lớp tham gia nhiều hoạt động Đoàn khá sôi nổi đấy”.

Vừa học giỏi, vừa là một cán bộ đoàn năng nổ, nhiệt tình, Hoàng là một trong 10 gương mặt trẻ Nghệ An tiêu biểu năm 2010 được Tỉnh Đoàn Nghệ An tuyên dương nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

* Nguyễn Đình Hội với ước mơ trở thành nhà phát minh giỏi

Nét mặt thông minh, nói năng điềm tĩnh, đó là ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi tiếp xúc với Nguyễn Đình Hội - người vừa đoạt Huy chương Bạc Olympic Vật lý quốc tế lần thứ 42 tổ chức tại Thái Lan.

Em Nguyễn Đình Hội (áo đỏ), lớp 12 trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), đoạt huy chương Bạc IPhO 2011. Ảnh: Bích Ngọc - TTXVN

Sinh ra trong một gia đình bố mẹ là công nhân xí nghiệp chế biến Cửa Hội, em là con út trong gia đình có hai anh em. Ngay từ những năm học THCS, Nguyễn Đình Hội đã tỏ rõ ham thích học bộ môn Vật lý. Khi học lớp 8, Hội từng đạt giải nhất Vật lý của thị xã Cửa Lò, lên lớp 9 đạt giải nhất Vật lý của tỉnh. Thấy được lực học của Hội vững chắc các môn tự nhiên, nhất là môn Vật lý, những năm cuối bậc THCS, dù từ phường Nghi Hải đến TP Vinh khá xa, nhưng mỗi tuần đều đặn 3 buổi, không kể mưa gió, bận rộn công việc của người công nhân, bố em đều dành thời gian đưa đón Hội lên thành phố Vinh để học thêm. Điều may mắn nhất với em là được học với thầy giáo Trần Văn Nga - giáo viên có kinh nghiệm trong bồi dưỡng học sinh giỏi của trường THPT chuyên Phan Bội Châu nên niềm đam mê bộ môn Vật lý càng được nhân lên .
 
Chăm chỉ, cần cù và ham học, đó là những yếu tố dễ nhận thấy ở cậu học sinh này. Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên Lý trường THPT chuyên Phan Bội Châu năm học 2008-2009, Hội trở thành một trong những học sinh có số điểm môn Vật lý cao nhất. Năm lớp 11 em đạt giải Nhì môn Vật lý quốc gia. Tích lũy cho mình được chút kinh nghiệm khi đã kinh qua những kỳ thi quan trọng từ khi còn là học sinh lớp 11, bước vào lớp 12, Hội đã tự tin và trưởng thành hơn nhiều. Bởi vậy, trong kỳ thi quốc gia vừa qua, Hội tự tạo cho mình một cảm giác khá thoải mái, tiếp tục giành giải Nhì và được xếp thứ 5 trong 32 thí sinh trong cả nước đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Không những thế, lớp 12A3 trường THPT chuyên Phan Bội Châu có 5 học sinh được chọn đi thi vòng 2 chọn đội tuyển quốc tế thì Nguyễn Huy Hoàng và Nguyễn Đình Hội chính thức được chọn dự thi và đều đạt giải cao tại kỳ thi Olimpic quốc tế môn Vật lý diễn ra tại Thái Lan. Đây là niềm vui bất ngờ đối với cậu học sinh này. Chia sẻ về phương pháp học tập của mình, Nguyễn Đình Hội nói: “Với em, học phải tạo được sự đam mê, cảm thấy sảng khoái thì lúc đó mới tiếp thu bài được tốt nhất”.

Hội quan niệm, các kỳ thi là sự trải nghiệm để tự khẳng định bản thân mình. Với Hội, trở thành nhà phát minh như Thomas Edison là ước mơ cháy bỏng trong tương lai. “Em mơ ước trở thành nhà phát minh, sáng tạo ra nhiều ý tưởng, công trình để đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước”, Hội nói.

Bích Huệ

4 học sinh Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 43 đều giành Huy chương
4 học sinh Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 43 đều giành Huy chương

Ngày 18/7, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết: Các thành viên đoàn học sinh Việt Nam tham dự Olympic Hóa học quốc tế lần thứ 43 tại Thổ Nhĩ Kỳ đều giành được Huy chương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN