Nghệ An cần khai thác tốt các nguồn lực

Chiều 15/3, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và Đoàn công tác Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Nghệ An.


Tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu nhấn mạnh: Năm 2013 là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2011-2015, do đó bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, cũng còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phải nỗ lực, tập trung cao hơn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cho năm 2013. Nghệ An là tỉnh đất rộng, người đông; một vùng đất có truyền thống văn hiến và cách mạng; có đầy đủ 3 vùng kinh tế là vùng biển, đồng bằng, miền núi; Đảng bộ tỉnh là một đảng bộ lớn với gần 17,2 vạn đảng viên…

 

Đây là những điều kiện thuận lợi, vì vậy tỉnh cần nhận thức rõ tiềm năng và lợi thế để có những biện pháp nhằm khai thác tốt các nguồn lực phát triển. Trong đó, tỉnh sớm hình thành các vùng sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh phát triển vùng sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; tích cực trồng và bảo vệ rừng; tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; tích cực chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp mà tỉnh có nhiều lợi thế; chăm lo thực hiện tốt công tác văn hóa, xã hội, giáo dục, sức khỏe nhân dân, an sinh xã hội; thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, coi đây vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ cơ bản lâu dài để xây dựng Đảng vững mạnh.


Hoan nghênh và đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội mà Nghệ An đạt được trong thời gian qua, đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định: Trong hoàn cảnh khó khăn chung của cả nước nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được nhiều kết quả quan trọng, thể hiện sự cố gắng rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Tốc độ tăng trưởng GDP đạt 6,63%; chất lượng giáo dục luôn trong tốp dẫn đầu cả nước; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều tiến bộ; công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo chuyển biến tích cực; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm làm tốt.

 

Nguyễn Văn Nhật

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN