Miền Bắc tiếp tục ấm lên

Thời tiết các tỉnh miền Bắc ấm lên từng ngày do không khí lạnh đang đà suy yếu. Ngày hôm nay (2/11), nền nhiệt độ các tỉnh thuộc khu vực này sẽ tăng thêm từ 1 đến 2 độ C. Trong khi đó, khu vực Trung bộ vẫn chịu ảnh hưởng của hoạt động trong đới gió đông kết hợp với điều kiện địa hình nên mưa duy trì trên diện rộng, có nơi đạt lượng mưa vừa.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, vùng núi có nơi 16 - 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào rải rác, có nơi có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C. Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C./.



TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN