Lãnh đạo Đảng, Nhà nước làm việc tại các địa phương

Đồng chí Lê Hồng Anh làm việc tại Hà Nam

Trong hai ngày 17 và 18/4, Đoàn công tác của Ban Bí thư do đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm Trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh Hà Nam; kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, quý I năm 2012, công tác xây dựng Đảng, công tác xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trên địa bàn.

Tại buổi làm việc chiều 18/4, đồng chí Trần Xuân Lộc, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam năm 2011 và 3 tháng đầu năm 2012. Quý I năm 2012, kinh tế của tỉnh Hà Nam tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, thu ngân sách ước đạt gần 600 tỷ đồng, an sinh xã hội được đảm bảo. Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy Đảng tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4. Phong trào xây dựng nông thôn mới được phát động, triển khai thực hiện sôi nổi ở nhiều nơi, tạo sự lôi cuốn và có sức lan tỏa rộng...


Đồng chí Lê Hồng Anh làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Nam. Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN


Đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương những thành tựu Hà Nam đã đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Đồng chí đề nghị tỉnh Hà Nam khắc phục một số hạn chế như: Tiến độ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị còn chậm, chất lượng một số công trình chưa đảm bảo yêu cầu, triển khai xây dựng nông thôn mới còn lúng túng, thiếu đồng bộ, tình trạng ô nhiễm môi trường vẫn chưa được khắc phục kịp thời. Trong thời gian tới, Hà Nam cần phát huy lợi thế cửa ngõ phía nam Thủ đô với vị trí chiến lược, hệ thống giao thông thuận lợi, nguồn nhân lực dồi dào để phát triển giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội, kỹ thuật với các tỉnh trong vùng và cả nước, đặc biệt với Thủ đô Hà Nội và vùng trọng điểm phát triển kinh tế Bắc bộ.

Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu tỉnh Hà Nam tiếp tục cụ thể hóa, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, nghiêm túc triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo điều hành của chính quyền, phát huy vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và sự đồng thuận của nhân dân để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Ngô Văn Dụ làm việc tại Bạc Liêu

Ngày 18/4, Ðoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu về tình hình kinh tế - xã hội; công tác xây dựng Đảng quý I; kết quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng từ sau Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 – 2015; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Theo báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bạc Liêu, trong quý I/2012, tốc độ tăng trưởng GDP đạt 11,85%; sản xuất nông nghiệp ổn định, năng suất, sản lượng lúa tăng khá cao so với cùng kỳ; xuất khẩu hàng hóa cả quý đạt gần 58 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ, tổng thu ngân sách đạt trên 407 tỷ đồng, tăng 20% kế hoạch năm... Công tác kiểm tra giám sát của Đảng được tăng cường. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp ủy đã kiểm tra 14 tổ chức đảng và 137 đảng viên. Qua kiểm tra, kết luận có 6 tổ chức đảng và 110 đảng viên vi phạm, thi hành kỷ luật 3 tổ chức đảng và 77 đảng viên vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật bằng các hình thức và kết nạp được 103 đảng viên mới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Dụ đánh giá cao những kết quả trong lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tình hình khó khăn chung nhưng Bạc Liêu vẫn phát triển khá toàn diện. Vấn đề an sinh xã hội được quan tâm, nhất là chính sách đối với đồng bào dân tộc Khmer về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ đồng bào...

Đồng chí lưu ý: Bạc Liêu vẫn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn khá cao, hàng năm Trung ương vẫn phải trợ cấp tới 2/3 ngân sách chi nên trong thời gian tới tỉnh cần đặc biệt quan tâm vấn đề phát triển kinh tế- xã hội, coi đây là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, không thể xao nhãng. Trong phát triển KT-XH cần kiên định, chủ động giải quyết những khó khăn trước mắt, đồng thời hướng tới mục đích lâu dài là phát triển bền vững, trong đó đặc biệt quan tâm đến công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...

Đồng chí Đinh Thế Huynh làm việc tại Hậu Giang

Sáng 18/4, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Tỉnh ủy Hậu Giang nhằm kiểm tra tình hình tổ chức học tập, nghiên cứu và quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 “Về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” và sơ kết tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Theo báo cáo của Tỉnh ủy Hậu Giang, đến nay toàn tỉnh đã mở được 17 lớp với trên 4.100 cán bộ chủ chốt cấp tỉnh, huyện, thị, thành và tương đương học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI).

Đối với Chỉ thị 03-CT của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trong năm 2011, tỉnh đã triển khai được 2.628 lớp với gần 94.000 lượt người dự học.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Thế Huynh hoan nghênh Tỉnh ủy Hậu Giang đã tổ chức triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khẩn trương, nghiêm túc, đúng tiến độ, đạt yêu cầu đề ra, làm tốt phê bình và tự phê bình, đồng thời quán triệt nội dung cũng như xây dựng kế hoạch triển khai đạt kết quả đúng theo hướng dẫn của Trung ương. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang tiếp tục triển khai học tập quán triệt nghị quyết để mọi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ nội dung, ý nghĩa, yêu cầu, nắm vững quan điểm tư tưởng chỉ đạo phải làm, trên cơ sở đó làm chuyển biến rõ rệt về nhận thức và ý chí hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Ban Thường vụ mà trực tiếp là đồng chí Bí thư chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động của các cấp, sau đó triển khai thực hiện bảo đảm nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả không làm lướt, qua loa chiếu lệ…

Đối với Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị Tỉnh ủy Hậu Giang tiếp tục tập trung chỉ đạo đưa việc học tập thành việc làm thường xuyên trong đảng bộ, chi bộ, thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm. Khắc phục một số hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 03 như tình trạng một số địa phương, đơn vị, một bộ phận cán bộ đảng viên chưa nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa tầm quan trọng nội dung Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị nên triển khai còn chậm, còn lúng túng trong việc thực hiện một số bước như xây dựng chương trình phù hợp với tình hình địa phương. Tỉnh ủy cần gắn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các nhiệm vụ thường xuyên trong chi bộ, liên hệ tình hình đạo đức, lối sống, từng cán bộ đảng viên. Mỗi đơn vị phải xây dựng chuẩn mực đạo đức mang tính đặc thù của công việc, vừa có cái chung, vừa có cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị. Từng đồng chí lãnh đạo phải nêu cao vai trò gương mẫu, mỗi cơ quan đơn vị cần lựa chọn những vấn đề nổi cộm tại địa phương, đơn vị để̀ bàn bạc tìm giải pháp khắc phục, sửa chữa, tạo chuyển biến cụ thể thiết thực để gây dựng lòng tin trong quần chúng nhân dân. Hậu Giang cần tăng cường phổ biến cách làm hay, mô hình tốt, những tấm gương học tập, làm theo Bác tiêu biểu, có sức lan tỏa.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự khánh thành công trình phong điện

Chiều 18/4, Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Việt Nam đã tổ chức khánh thành công trình phong điện 1 đặt tại xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận với 20 trụ điện gió đầu tiên được đưa vào hoạt động.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành công trình phong điện 1, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những cố gắng của tỉnh Bình Thuận và Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Việt Nam, trong việc thi công hoàn thành công trình này. Phó Thủ tướng yêu cầu Bình Thuận tạo điều kiện tốt hơn nữa để sớm triển khai hoàn thành giai đoạn 2 của dự án phong điện tại Tuy Phong và các dự án phong điện khác trên địa bàn tỉnh. Với sự thành công này, dự án còn mở ra triển vọng phát triển mạnh lĩnh vực điện gió ở Việt Nam – một nguồn năng lượng dồi dào nhưng không ảnh hưởng đến môi trường.

Công trình phong điện 1 do Công ty cổ phần năng lượng tái tạo Việt Nam đầu tư, với tổng mức khoảng 2.000 tỷ đồng. Nhà máy gồm 20 trụ điện gió với 80 turbine sử dụng công nghệ hiện đại của Cộng hòa liên bang Đức. Giai đoạn I, dự án đã hoàn thành 20 turbine có tổng công suất 30 MW.

TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN