Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc Tết các địa phương

Ngày 25/1, tại TP Cần Thơ, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ và nhân dân TP Cần Thơ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Trương Tấn Sang đã gửi lời thăm hỏi, chúc Tết của Đảng và Nhà nước đến Đảng bộ, nhân dân TP Cần Thơ trong dịp xuân Tân Mão 2011. Đồng chí biểu dương những thành tích mà Đảng bộ và nhân dân TP Cần Thơ đạt được trong năm 2010 trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội.


Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh, trong thời gian tới TP Cần Thơ cần phấn đấu xây dựng và phát triển để trở thành thành phố trung tâm kinh tế của khu vực ĐBSCL và đến năm 2020 sẽ trở thành thành phố công nghiệp.

Đồng chí Trương Tấn Sang chúc Tết, thăm hỏi cán bộ lão thành cách mạng TP Cần Thơ. Ảnh: Kim Xuân – TTXVN


Thay mặt Đảng bộ, nhân dân TP Cần Thơ, Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ, Nguyễn Tấn Quyên đã vui mừng báo cáo những thành quả đạt được trên lĩnh vực kinh tế, chính trị mà Đảng bộ và nhân dân TP Cần Thơ đã đạt được trong năm 2010.


Đồng chí cũng báo cáo nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế xã hội của Đảng bộ Cần Thơ là giảm hộ nghèo và rút ngắn khoảng cách giàu nghèo trong nhiệm kỳ 2011 – 2015.

Cùng ngày, đồng chí Trương Tấn Sang đã đến thăm Cảng Cái Cui (Quận Cái Răng). Tại đây, đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh, Cảng Cái Cui đóng vai trò hết sức quan trọng và góp phần phát triển kinh tế xã hội cho TP Cần Thơ nói riêng và khu vực ĐBSCL nói chung trong những năm tới. Đồng chí Trương Tấn Sang chỉ đạo, TP Cần Thơ tập trung xây dựng và sớm có kế hoạch khai thông cửa khẩu để các tàu có trọng tải từ 10.000 tấn đến 20.000 tấn có thể ra vào cảng tiếp nhận hàng hóa.

Cùng ngày, đồng chí Trương Tấn Sang cũng đã gặp gỡ thân mật các cán bộ lão thành cách mạng của TP Cần Thơ, đến thăm, tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách trên địa bàn TP Cần Thơ, thăm Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ.

* Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc - Xuân Tân Mão 2011, sáng 25/1, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến thăm, tặng quà cho các cháu và cựu chiến binh bị nhiễm chất độc da cam, điôxin tại Làng Hữu nghị thuộc Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Đồng chí Đại tướng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, tình hình gia đình, động viên các cháu và cựu chiến binh yên tâm điều trị khỏi bệnh, tiếp tục cống hiến cho đất nước. Thay mặt Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phùng Quang Thanh biểu dương những cố gắng của cán bộ, chiến sỹ công nhân viên Làng Hữu nghị, mong anh chị em tiếp tục phát huy truyền thống, ra sức học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiên cứu khoa học, làm tốt công tác điều trị, chăm sóc các cháu và cựu chiến binh tại Làng Hữu nghị.

Cùng ngày, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam.

* Ngày 25/1, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã đi thăm và chúc Tết các trí thức tiêu biểu tại Hà Nội.
Đồng Tô Huy Rứa đã đến thăm, chúc Tết Giáo sư - TS Đào Tiến Khoa, chuyên ngành vật lý hạt nhân, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu cơ bản và tính toán thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật hạt nhân; Nhà báo lão thành Đỗ Phượng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Thông Tấn xã Việt Nam. Nhân dịp năm mới, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao những đóng góp của Giáo sư - Tiến sỹ Đào Tiến Khoa đối sự nghiệp khoa học và công nghệ của đất nước, những đóng góp của Nhà báo Đỗ Phượng đối với nền báo chí cách mạng Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.


Đồng chí Tô Huy Rứa chúc sức khỏe Giáo sư - TS Đào Tiến Khoa và Nhà báo Đỗ Phượng cùng gia đình, mong tiếp tục cống hiến trí tuệ, góp phần xây dựng đất nước mạnh giầu.

Đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thăm và chúc Tết đồng chí Đỗ Phượng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Thái Bình-TTXVN


Giáo sư - TS Đào Tiến Khoa và Nhà báo Đỗ Phượng bày tỏ xúc động trước sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu, đóng góp công sức, trí tuệ góp phần xây dựng và phát triển đất nước.

* Nhân dịp Xuân mới Tân Mão, ngày 25/1, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Anh và tặng quà các gia đình chính sách, người nghèo tại xã Kim Chung.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Phạm Quang Nghị chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đông Anh một năm mới có nhiều thành tích mới, xây dựng huyện phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao về mọi mặt.


Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng thông báo những nét cơ bản về thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô trong năm 2010, đặc biệt là thành công của đại hội lần thứ XI của Đảng, Đại hội lần thứ XV Đảng bộ TP, đại hội Đảng bộ các cấp và Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Là một huyện thực sự có tiềm năng rất lớn về mọi mặt, nhất là nguồn lực đất đai và lao động, Bí thư Thành ủy gợi ý cấp ủy, chính quyền của huyện cần phải làm tốt công tác quy hoạch, có những giải phát tốt để khai thác những thế mạnh phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân


Bên cạnh đó, cần quan tâm chú ý tới vấn đề vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn, tôn tạo và phát huy những giá trị của các di tích lịch sử phục vụ phát triển du lịch. Trước mắt, phải quan tâm tới các gia đình chính sách, đối tượng khó khăn trong dịp Tết Tân Mão để mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Thành ủy đã tới thăm, tặng quà Tết các gia đình chính sách ở xã Kim Chung; thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tịnh, 91 tuổi, ở thôn Hậu Dưỡng, có một con duy nhất là liệt sĩ Nguyễn Xuân Huê, hy sinh tại chiến trường Tây Nguyên; thăm, tặng quà gia đình ông Tạ Văn Đạo, 77 tuổi, thương binh hạng 1/4 ở thôn Nhuế và gia đình cụ Nguyễn Thị Bình ở thôn Bầu, thuộc xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.

* Nhân dịp Xuân mới Tân Mão 2011, ngày 25/1, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tới thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị xã Sơn Tây (Hà Nội).

Phó Chủ tịch nước vui mừng biểu dương những thành tựu kinh tế xã hội của Thủ đô nói chung và thị xã Sơn Tây nói riêng đạt được trong năm 2010, đặc biệt là việc tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng, trong đó có Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Phó Chủ tịch nước mong muốn lãnh đạo thành phố Hà Nội, thị xã Sơn Tây, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, quan tâm nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội phù hợp, với quyết tâm cao đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống.

Tại xã Sơn Đông (Sơn Tây), Phó Chủ tịch nước đã tới tận nhà, ân cần thăm hỏi và trao quà Tết tới gia đình ông Đào Trọng Hiếu, thương binh hạng 1/4 (thôn Ba); Mẹ Việt Nam Anh hùng Đỗ Thị Thu, 85 tuổi (thôn Bắc) và bà Kiều Thị Nhượng 65 tuổi (thôn Khoang Sau), bị tật nguyền sống đơn thân, thuộc diện hộ nghèo của xã.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước đã tới thăm và chúc Tết cán bộ công nhân viên Công ty TNHH một thành viên bao bì 27/7 (quận Đống Đa), đơn vị Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Giám đốc Công ty Nguyễn Hồng Quang vừa được trao danh hiệu Anh hùng Lao động năm 2010.
Chúc Tết gia đình GS Hoàng Xuân Sính (phố Đào Tấn, quận Đống Đa), Phó Chủ tịch nước bày tỏ tình cảm kính trọng trước những đóng góp quan trọng của nhà khoa học Hoàng Xuân Sính với ngành giáo dục và với đất nước.


Đồng thời gửi gắm mong muốn của Đảng và Nhà nước, mong giáo sư và nhà khoa học, nhân sĩ trí thức, tiếp tục phát huy tinh thần và nhiệt huyết của bản thân, có nhiều sáng kiến sáng tạo, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng những yêu cầu phát triển mới của Thủ đô và đất nước.

* Ngày 25/1, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đã về thăm và làm việc, chúc Tết cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang.

Sau khi nghe các đồng chí Nguyễn Sáng Vang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang; Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang báo cáo kết quả đạt được trong năm qua; những mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2011, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đánh giá cao sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, tạo sự đồng thuận trong xã hội, tăng cường đoàn kết để xây dựng Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển ở khu vực miền núi phía Bắc.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Để kinh tế các tỉnh vùng Tây Bắc nói chung và Tuyên Quang nói riêng phát triển, trước hết phải tập trung phát triển đường giao thông, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng, lựa chọn thế mạnh của địa phương, bảo đảm tổ chức lãnh đạo thực hiện hiệu quả.


Trong những ngày Tết Nguyên đán Tân Mão 2011, tỉnh Tuyên Quang cần tập trung giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để nhân dân được vui xuân, đón Tết an toàn. Cấp ủy, chính quyền tỉnh phải tăng cường nắm bắt tình hình đời sống nhân dân, hỗ trợ các hộ khó khăn để toàn thể nhân dân được vui Xuân, đón Tết an lành.

* Ngày 25/1, Đoàn công tác của Trung ương Đảng do đồng chí Trung tướng Ngô Xuân Lịch - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn đã lên thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc và lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên.


Tiếp đoàn công tác có các đồng chí: Lò Mai Trinh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đông đảo các đồng chí trong thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo một số ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Điện Biên.


Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, Trung tướng Ngô Xuân Lịch chuyển lời chúc mừng năm mới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên một năm mới nhiều hạnh phúc, thu được nhiều thành công trong chiến lược phát triển kinh tế, an sinh xã hội... nhằm đưa kinh tế - xã hội của tỉnh ngày một đi lên, làm cho đời sống nhân dân ngày càng no ấm hơn.

TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN