Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Hải Phòng, Tiền Giang

* Kiểm tra công tác bầu cử tại Hải Phòng ngày 16/5, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Nguyễn Thị Doan đã đánh giá cao công tác chuẩn bị nhanh, chu đáo, sát sao của Ủy ban bầu cử thành phố Hải Phòng. Phó Chủ tịch nước yêu cầu Ủy ban bầu cử thành phố Hải Phòng tiếp tục tập trung kiểm tra từng điểm bầu cử về cơ sở vật chất kỹ thuật; giám sát việc tuyên truyền, vận động cho các ứng viên đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng; kiểm tra phương án vận động cử tri đi bầu cử của các tổ. Ngoài ra, Ủy ban bầu cử cần tiếp tục tập trung phương án nắm tình hình ở các địa bàn phức tạp, các tụ điểm vui chơi, giải trí; đảm bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ; chú ý đến các tổ bầu cử mới, lưu ý việc đảm bảo an toàn hòm phiếu đến 19 giờ ngày kết thúc bầu cử. Sau bầu cử, Ủy ban bầu cử thành phố cần tập trung đánh giá việc huy động vốn xã hội hóa cho bầu cử, hiệu quả từ công tác này; thuận lợi, khó khăn trong bầu cử do thí điểm không tổ chức bầu cử HĐND cấp huyện; trong tổ chức bầu cử nhiều cấp cùng lúc...

Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã đến kiểm tra công tác bầu cử tại đơn vị bầu cử số 2 là huyện Kiến Thụy và kiểm tra tại tổ bầu cử thị trấn Núi Đối thuộc đơn vị bầu cử này.

* Ngày 16/5, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử, Trưởng Tiểu ban chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử đã cùng đoàn Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 tại tỉnh Tiền Giang.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử ở Tiền Giang. Theo đó, Tiền Giang đã triển khai các công việc một cách bài bản, nghiêm túc, đúng luật, đúng qui trình, đúng tiến độ theo qui định.


Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu lưu ý: Từ nay đến ngày bầu cử, Tiền Giang cần chú ý đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, chủ động trong mọi tình huống trước, trong và sau bầu cử. Cần tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền về bầu cử ở vùng ven biển Gò Công và phường Tân Long (TP Mỹ Tho), nơi có đông người dân làm nghề đánh bắt xa bờ. Đối với các gia đình có người đi làm ăn xa, tỉnh cần chỉ đạo các địa phương nắm vững danh sách, vận động gia đình nhắc nhở người thân về địa phương thực hiện quyền công dân, nếu vì lý do nào đó không thể về kịp phải sớm đăng ký bầu cử tại nơi đang lao động, học tập.

TTN
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN