Khởi động dự án hỗ trợ xây dựng tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam

Ngày 12/3, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội đã tổ chức hội thảo “Khởi động dự án hỗ trợ xây dựng tầm nhìn và lộ trình thực hiện tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam” nhằm đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Chính phủ Việt Nam.

Hội thảo khởi động dự án đã công bố kết quả nghiên cứu “Quá trình chuyển đổi của Chính phủ Việt Nam: Tái thiết và Đổi mới” và đưa ra mục tiêu và nội dung của dự án “Hỗ trợ xây dựng tầm nhìn và lộ trình thực hiện tầm nhìn của Chính phủ Việt Nam giai đoạn 2012 - 2013”.

Tại hội thảo, bà Vũ Xuân Nguyệt Hồng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Dự án giúp đổi mới bộ máy Chính phủ trên cơ sở xác định vai trò, chức năng và nhiệm vụ của Chính phủ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước phù hợp với những yêu cầu mới trong giai đoạn 2012 - 2020 và những năm tiếp theo, đồng thời đổi mới phương thức làm việc của bộ máy Chính phủ theo hướng nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước trong nền kinh tế thị trường...


Thu Hà
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN