Khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo hộ công dân

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Hồng Nam vừa trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tặng các tập thể, cá nhân đã đạt được thành tích xuất sắc trong công tác bảo hộ công dân thời gian qua.

Tham dự Lễ trao bằng khen có đại diện Vụ Hợp tác quốc tế (Văn phòng Chính phủ), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng (Bộ Quốc phòng), Cục Đối ngoại, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Cục Kiểm ngư (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Sở Ngoại vụ Hải Phòng và đại diện các đơn vị chức năng của Bộ Ngoại giao: Cục Lãnh sự, Vụ Đông Nam Á - Nam Á - Nam Thái Bình Dương, Vụ Thi đua khen thưởng và Truyền thống ngoại giao.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Vũ Hồng Nam khẳng định công tác bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài luôn được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chú trọng, nhân dân quan tâm. Công tác bảo hộ công dân thời gian qua đã đạt được những kết quả hết sức tích cực trong bối cảnh tình hình phức tạp và nặng nề do người Việt Nam đi ra nước ngoài học tập, làm việc, du lịch ngày càng nhiều, tình hình Biển Đông ngày càng phức tạp...

Thứ trưởng Vũ Hồng Nam ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải, các địa phương trong việc bảo hộ công dân.

Thứ trưởng hoan nghênh những thành tích xuất sắc của các tập thể và cá nhân đã nhận bằng khen trong công tác này; đồng thời cảm ơn các đơn vị chức năng của các bộ, ngành liên quan đã đồng hành, hỗ trợ Bộ Ngoại giao trong công tác bảo hộ công dân và mong muốn tiếp tục nhận được những sự hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các cơ quan và cá nhân trong thời gian tới.

TTXVN/Báo Tin tức
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30: Bảo hộ công dân, triển khai kịp thời các biện pháp hỗ trợ
Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30: Bảo hộ công dân, triển khai kịp thời các biện pháp hỗ trợ

Thời gian qua, với sự tích cực, chủ động của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan, tổ chức liên quan trong và ngoài nước, việc thực hiện các nhiệm vụ mà Hội nghị Ngoại giao 28, 29 đặt ra đối với công tác bảo hộ công dân đã được triển khai theo kế hoạch hành động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN