Khẩn trương thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu năm

Ngày 4/2, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chính phủ đã họp Phiên thường kỳ tháng 1/2012 nhằm đánh giá tình hình kinh tế-xã hội tháng 1/2012; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; tình hình Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2012. Ảnh: Đức Tám - TTXVN


Thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội tháng đầu năm 2012, các thành viên Chính phủ đánh giá, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, các bộ, ngành và địa phương đã khẩn trương xây dựng, ban hành và triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, đồng thời tập trung chỉ đạo, điều hành kế hoạch ngay từ đầu năm. Đến nay, nhiều bộ, cơ quan, UBND cấp tỉnh đã hoàn thành việc giao kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách nhà nước đến các đơn vị cơ sở.

Tháng Tết: Đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả

Trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội tháng 1/2012, các thành viên Chính phủ cho rằng, các bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, chuẩn bị cho nhân dân đón Tết Nguyên đán và đã đạt được những kết quả nhất định. Nổi bật là giá cả, thị trường ổn định, chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2012 tăng 1% so với tháng trước, thị trường ngoại hối và tỷ giá ổn định, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng gần 9%, nhập siêu đạt mức thấp nhất trong 1 năm qua… Tuy nhiên, trong tháng, rét đậm, rét hại kéo dài đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở các tỉnh phía Bắc. Sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn tiếp tục gặp khó khăn do nhu cầu tiêu thụ giảm, lãi suất ngân hàng vẫn còn ở mức cao… Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 1/2012 ước giảm 12,9% so với tháng 12/2011 và giảm 2,4% so với cùng kỳ năm 2011.

Về tình hình Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, trong những ngày Tết, tình hình an ninh chính trị trong nước được giữ vững, an ninh biên giới, lãnh thổ tiếp tục được đảm bảo; trật tự an toàn xã hội trong toàn quốc cơ bản ổn định… Các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương đã quan tâm chỉ đạo tổ chức Tết cổ truyền dân tộc đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, đồng bào vùng bị thiên tai, hộ nghèo, thiếu đói…; cơ bản bảo đảm cho mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, trước ngày 16/1 (tức 23 tháng Chạp), các địa phương đã chuyển quà với tổng số tiền 391 tỷ đồng đến hơn 1.877.700 người có công, cấp hỗ trợ 22.806 tấn gạo cho gần 413.860 hộ thiếu lương thực trong dịp Tết. Chính quyền các cấp, các tổ chức, doanh nghiệp đã tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, tặng quà Tết hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn với tổng số tiền khoảng 1.800 tỷ đồng, trong đó điển hình là Thành phố Hồ Chí Minh (1.000 tỷ đồng), Hà Nội (400 tỷ đồng), Hải Phòng (107 tỷ đồng)…

Về trật tự an toàn giao thông, theo báo cáo sơ bộ, trong 6 ngày nghỉ Tết (22-27/1/2012), trên địa bàn cả nước đã xảy ra 284 vụ tai nạn giao thông, làm chết 234 người và làm bị thương 257 người. So với cùng thời gian nghỉ Tết năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 25,3%, số người chết giảm 22,6% và số người bị thương giảm 33,1%.

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Nhiều ý kiến của các thành viên Chính phủ cho rằng, trong thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2012, các bộ, ngành, địa phương cần hết sức quan tâm tới việc tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, tăng khả năng tiếp cận các nguồn vốn, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ; triển khai các giải pháp khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức tín dụng, ưu tiên vốn tín dụng phục vụ các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, sản xuất hàng xuất khẩu, doanh nghiệp vừa và nhỏ, sử dụng nhiều lao động; giảm lãi suất theo xu hướng giảm dần của lạm phát… Bên cạnh đó, vấn đề đảm bảo an toàn giao thông, việc thực hiện lộ trình giá xăng dầu theo giá thị trường, giải quyết tình trạng du canh du cư của đồng bào dân tộc thiểu số, công tác đào tạo nghề, tạo việc làm cho thanh niên nông thôn, chăm sóc y tế ở tuyến cơ sở, các giải pháp giảm nghèo theo hướng nhanh và bền vững; đảm bảo trật tự an ninh… cũng là những vấn đề lớn được nhiều thành viên Chính phủ và các đại biểu quan tâm và cho rằng cần được chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả hơn nữa trong năm 2012.

May hàng xuất khẩu tại Công ty cổ phần May Hà Tĩnh. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, kinh tế-xã hội tháng 1/2012 có chuyển biến tích cực, trong đó nguồn cung hàng hóa phong phú và giá cả ổn định, đảm bảo cân đối ngân sách, an ninh quốc phòng được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí… nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn và tiết kiệm. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ những vấn đề nổi lên trong tháng 1/2012 như: Công nghiệp có dấu hiệu phát triển chậm, xuất khẩu và đầu tư chậm, tai nạn giao thông giảm nhưng vẫn còn nghiêm trọng… đây là những nhiệm vụ trọng tâm mà các bộ, ngành và địa phương cần tập trung chỉ đạo, tháo gỡ.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương bám sát các mục tiêu đã đề ra, đặc biệt là tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát dưới 1 con số, tháo gỡ khó khăn để duy trì tăng trưởng hợp lý (khoảng 6%) gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đồng thời chăm lo các chính sách an sinh xã hội và an ninh quốc phòng… Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt để giữ được mục tiêu lạm phát dưới 1 con số, đảm bảo tính thanh khoản của hệ thống ngân hàng gắn với xử lý các ngân hàng yếu kém, giảm dần lãi suất theo hướng giảm của lạm phát và giữ ổn định tỷ giá. Kiên quyết thực hiện theo giá thị trường về giá than, điện theo lộ trình, giá xăng dầu thực hiện theo Nghị định 84/CP…

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo sản xuất, trong đó ưu tiên phát triển sản xuất nông nghiệp, thủy sản nhằm phát huy tối đa lợi thế của đất nước, đồng thời tháo gỡ khó khăn cho sản xuất công nghiệp và tái cơ cấu đầu tư công. Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành và địa phương thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu về xóa đói giảm nghèo, nhất là vùng đồng bào dân tộc, chăm lo đào tạo nghề, kiểm soát dịch bệnh, đồng thời quan tâm công tác xây dựng Đảng, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, công tác cán bộ, đảm bảo an ninh quốc phòng…

Cũng tại phiên họp, Chính phủ đã nghe, thảo luận về Dự thảo Báo cáo tổng kết thi hành Hiến pháp 1992; về Dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoáng sản…

Thiện Thuật

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN