Hội thảo phát triển bền vững vùng Tây Nam bộ

Trong khuôn khổ hướng tới Triển lãm - Hội chợ thành tựu 10 năm phát triển khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), ngày 22/3, tại Cần Thơ, Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nam bộ (TNB) phối hợp với Viện Khoa học xã hội Việt Nam, lãnh đạo 13 tỉnh, thành ĐBSCL và TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo lấy ý kiến về chương trình nghiên cứu và đề xuất luận cứ khoa học cấp quốc gia phục vụ chiến lược phát triển bền vững vùng TNB.

Đồng chí Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo TNB khái quát tình hình phát triển, thành tựu 10 năm phát triển ĐBSCL và nhấn mạnh vai trò, tầm quan trọng mối liên kết sống còn vì sự phát triển của vùng TNB với sự phát triển chung của cả nước và các quốc gia lân cận thuộc lưu vực sông Mê Công. Những năm qua, TNB được Trung ương quan tâm đầu tư vào 3 lĩnh vực trọng điểm mang tính đột phá là: Phát triển hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục - đào tạo nguồn nhân lực.

Trong chiến lược phát triển vùng trong thời gian tới, nhiều đại biểu yêu cầu bổ sung cơ chế, chính sách và các giải pháp hữu hiệu để liên kết khai thác được lợi thế, tiềm năng và nâng cao vị thế vùng ĐBSCL; trong đó có TNB.

Khánh Linh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN