Hội thảo khoa học về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ 1945-1954 tại Tuyên Quang

Kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ trở lại Tuyên Quang (2/4/1947-2/4/2012), lãnh đạo nhân dân cả nước trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, ngày 2/4, tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo khoa học “Nghiên cứu, xác minh tư liệu và giá trị di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh thời kỳ 1945-1954” tại Tuyên Quang.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày tham luận tập trung 3 nhóm vấn đề: Bối cảnh, nội dung, vai trò và ý nghĩa lịch sử của các sự kiện liên quan đến lãnh tụ Hồ Chí Minh tại Tuyên Quang, giai đoạn tiền khởi nghĩa (trước Cách mạng Tháng Tám năm 1945); vai trò, ý nghĩa lịch sử của các sự kiện liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tuyên Quang, giai đoạn kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1947-1954); thống nhất sử dụng tư liệu trong công tác nghiên cứu trưng bày, giáo dục và bảo tồn, phát huy giá trị các di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tuyên Quang và các tỉnh gần Tuyên Quang.

Cũng tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ ý nghĩa lịch sử, xác minh thống nhất những thông tin, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó ôn lại những truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc; đồng thời làm sáng tỏ thêm giá trị, ý nghĩa lịch sử to lớn của những sự kiện gắn liền với những di tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tuyên Quang và các tỉnh trong vùng.

Trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hiện có gần 500 di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến, trong đó có 32 di tích lịch sử - lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đặc biệt là các di tích lịch sử - lưu niệm về Chủ tịch Hồ Chí Minh được Trung ương Đảng, Chính phủ đánh giá là hệ thống di tích lịch sử cách mạng “quan trọng bậc nhất của lịch sử dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX”.

Vũ Quang Đán

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN