Hà Nội: Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định và toàn diện

Ngày 13/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI đã khai mạc Hội nghị lần thứ 10.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì hội nghị.

Các đại biểu đã thảo luận nhiều vấn đề cấp thiết, tìm ra giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô 3 tháng cuối năm 2017 và những năm tiếp theo.

Cụ thể, các đại biểu đã thảo luận 4 nội dung quan trọng bao gồm: Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng 9 tháng qua, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2017; báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng trong 9 tháng, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017; thảo luận về kết quả thực hiện khâu đột phá về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới”; kết quả sau một năm triển khai thực hiện 8 Chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVI.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng: Bước vào năm 2017, cả nước cũng như Hà Nội gặp nhiều khó khăn do biến đổi khí hậu, lũ lụt, hạn hán... nhưng với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự cố gắng của doanh nghiệp và toàn thể nhân dân, kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2017 của Hà Nội đạt được kết quả toàn diện.

Kinh tế tăng trưởng khá; thu ngân sách, thu hút vốn đầu tư tăng cao hơn so cùng kỳ; giá cả thị trường ổn định, lạm phát được kiểm soát; an sinh xã hội được đảm bảo; sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế tiếp tục phát triển; “Năm kỷ cương hành chính 2017” có chuyển biến rõ nét; quản lý đô thị được đẩy mạnh, cây xanh, chiếu sáng, chỉnh trang đường phố được đổi mới; quản lý hè phố, vệ sinh môi trường được duy trì, tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè giảm cơ bản; xây dựng nông thôn mới tiếp tục triển khai tích cực; quốc phòng được củng cố; an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo; đối ngoại được mở rộng.

Báo cáo của UBND thành phố Hà Nội nêu rõ: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đầu năm 2017 tăng 8,1%; dự kiến cả năm tăng 8,5%, đạt kế hoạch đề ra.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 9 tháng đạt 146,4 nghìn tỷ đồng, bằng 71,5% dự toán, tăng 16,2% cùng kỳ năm trước; chi ngân sách là 41,7 nghìn tỷ đồng, bằng 53,6% dự toán. Ước thực hiện cả năm 2017, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 207.628 tỷ đồng, bằng 101,4% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 15,8% so với thực hiện năm 2016.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu chỉ ra một số hạn chế cần tiếp tục được quan tâm khắc phục. Đó là việc ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật mới, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp còn hạn chế; các chuỗi liên kết trong sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm còn ít; sản phẩm nông, lâm, thủy sản có chất lượng cao bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm chưa đáp ứng được nhu cầu; công nghiệp vẫn tăng trưởng nhưng có xu hướng tăng chậm dần, tính cạnh tranh chưa cao...

Vấn đề vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng trái phép, lấn chiếm đất công, đặc biệt là lấn chiếm đất nông nghiệp, vi phạm về khai thác cát, sử dụng bến bãi trái phép còn xảy ra.

Tình trạng ùn tắc giao thông còn xảy ra, nhất là vào giờ cao điểm. Hiện tượng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, vi phạm về biển hiệu có lúc, có nơi còn diễn ra...

Theo báo cáo kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán, thời gian qua trên địa bàn thành phố vẫn còn tồn tại một số sai phạm trong quản lý đô thị, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, quản lý tài chính về đất đai.

Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Lê Hồng Thăng cho rằng, công tác kêu gọi đầu tư trên địa bàn thành phố vẫn đang gặp những khó khăn nhất định, cần giải pháp mạnh trong 3 tháng cuối năm để tháo gỡ. Đặc biệt là vướng mắc trong đầu tư tại các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn, Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Ông Lê Hồng Thăng nhấn mạnh: Vấn đề lớn nhất là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, khiến công tác kêu gọi đầu tư còn chậm, chưa đạt kết quả như mong muốn. Do vậy, đề nghị các quận, huyện tiếp tục gặp gỡ, ghi nhận những khó khăn của doanh nhân, khẩn trương chuyển sang các cơ quan chính quyền giải quyết.

Để đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô trong 3 tháng cuối năm 2017 và những năm tiếp theo, các đại biểu cùng thống nhất cao với phương hướng, giải pháp của Ban Cán sự Đảng thành phố đưa ra. Đó là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh; hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng kinh tế - xã hội năm 2017; đẩy nhanh tiến độ giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công; đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu thu, chi ngân sách; đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, đô thị, đất đai, tài nguyên môi trường...

Ban Cán sự Đảng thành phố tiếp tục xác định rõ công tác xây dựng, củng cố và giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng địa phương, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại là nhiệm vụ then chốt trong thời gian tới. Bên cạnh đó, thành phố cũng cần mạnh công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tích cực thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách năm 2018 đảm bảo chất lượng.

Văn Cảnh - Nguyễn Thắng (TTXVN)
Một Thủ đô hiện đại, hội nhập và phát triển đã định hình
Một Thủ đô hiện đại, hội nhập và phát triển đã định hình

Những đột phá nhờ đoàn kết, gắn bó máu thịt của khối dân, chính, Đảng với cộng đồng doanh nghiệp đang tạo nên sức mạnh, góp phần xây dựng diện mạo Thủ đô đang ngày càng sáng hơn, xanh hơn và sạch, đẹp hơn trước. Một Thủ đô hiện đại, hội nhập và phát triển đã định hình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN