Gala “Hội tụ gương sáng tâm tài 2016”: Tận dụng cơ hội, tạo sức bật cho năm 2017

Chương trình Gala “Hội tụ gương sáng tâm tài 2016” và Hội thảo “Điểm nhấn kinh tế 2016- Sức bật 2017” đã diễn ra chiều 8/1/2017, tại Hội trường Văn phòng Quốc hội (Hà Nội).

Chương trình do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Trung tâm Đào tạo, Tư vấn và Thông tin Kinh tế CETAI, CLB các nhà Công thương Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương phối hợp tổ chức. TS Nguyễn Đức Kiên- Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, TS Nguyễn Sĩ Dũng- Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội… cùng 200 đại biểu đã tham dự chương trình.

PGS. TS Đặng Văn Thanh, Chủ tịch CLB Các nhà Công thương Việt Nam, phát biểu khai mạc.

Tại chương trình, các đại biểu đã cùng nhìn lại chặng đường đã qua của năm 2016- năm đầu tiên cả nước thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020; với rất nhiều thuận lợi, nhưng cũng không thiếu những khó khăn, thách thức do bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động. Qua đó, tổng kết lại những thành công, chia sẻ những khó khăn, với mong muốn định hướng, thông tin giúp các doanh nghiệp hiểu rõ bối cảnh hiện tại để có giải pháp vượt qua khó khăn, thách thức trong năm 2017.


Phát biểu đề dẫn, TS Nguyễn Sĩ Dũng khẳng định: Năm 2016 là năm có nhiều khởi sắc đối với các doanh nhân, khi vai trò của kinh tế tư nhân, của doanh nghiệp đã được nhìn nhận một cách đầy đủ. Cụ thể, lần đầu tiên sau nhiều năm, kinh tế tư nhân đã được ghi nhận là động lực phát triển của nền kinh tế. Bên cạnh đó, tại phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ QH khóa XIV tháng 8/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Các diễn giả chia sẻ về những cơ hội của năm 2017.

Cùng với những đánh giá chính xác của Chính phủ, Nhà nước về vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân; trong năm 2016, phong trào khởi nghiệp cũng phát triển mạnh, Chính phủ đã thật sự quan tâm tới việc xây dựng một môi trường, một hệ sinh thái khởi nghiệp. Trong năm 2016, 120.000 doanh nghiệp mới đã được thành lập.


Trong bối cảnh ấy, để có thể tận dụng được cơ hội và phát triển trong năm 2017, theo TS Nguyễn Sĩ Dũng, doanh nghiệp cần nắm vững môi trường vĩ mô để hoạch định chiến lược của mình; xác định khả năng mở rộng thị trường trước, mở rộng sản xuất sau; tập trung đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp- lĩnh vực Chính phủ đang thúc đẩy đầu tư; tìm cách tiết kiệm chi phí và tăng năng suất lao động…


Tại chương trình, BTC cũng đã tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp, các cá nhân tiêu biểu, gương sáng điển hình… trong mọi lĩnh vực, ngành nghề trong cả nước.


PT
Khơi dậy khát vọng khởi nghiệp cho sinh viên, thanh niên
Khơi dậy khát vọng khởi nghiệp cho sinh viên, thanh niên

Chương trình khởi nghiệp đã và đang lan tỏa mạnh mẽ trong sinh viên, thanh niên ở Thừa Thiên–Huế, giúp các bạn trẻ mạnh dạn đề xuất những sáng kiến, ý tưởng độc đáo, đồng thời nỗ lực vượt qua thách thức để khẳng định bản thân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN