EU cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xóa nghèo

Ngày 2/6, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Hà Nội đã họp báo công bố Báo cáo thường niên về Hợp tác phát triển EU - Việt Nam.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Sean Doyle, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam nhấn mạnh: EU vẫn cam kết đầy đủ đối với các nỗ lực quốc tế nhằm xóa nghèo, thông qua hỗ trợ phát triển và tăng hiệu quả viện trợ bằng điều phối tốt hơn và hài hòa hóa hợp tác phát triển với các quốc gia thành viên và nhà tài trợ. EU vẫn là một trong những nhà cung cấp viện trợ phát triển hàng đầu của Việt Nam với tổng số 680 triệu euro (972,3 triệu USD) cam kết dự kiến cho năm 2011, tương đương với 11,10% tổng cam kết viện trợ nước ngoài, trong đó bao gồm 42% viện trợ không hoàn lại, 284,22 triệu euro (406,4 triệu USD).

Đại sứ - Trưởng Phái đoàn EU cũng cho rằng Việt Nam đã trở thành quốc gia có thu nhập trung bình vào năm 2010 và có được những bước tiến quan trọng trong việc hướng tới đạt được các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ. Tuy nhiên Việt Nam vẫn cần nhiều hỗ trợ cho công cuộc xóa nghèo và thúc đẩy phát triển bền vững.

TTN
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN