Đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Thủ đô

Nhân dịp đón Xuân Đinh Dậu, ngày 15/1, thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, Bí thư, Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố, những người đã có đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô.

Tại buổi gặp mặt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã thông tin đến các đại biểu tình hình kinh tế - chính trị - xã hội năm 2016 của thành phố. Đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, những thành công của Hà Nội là kết quả của sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực, cố gắng của toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thủ đô, trong đó có sự đóng góp, cống hiến tích cực, bền bỉ, tâm huyết, trách nhiệm và tình yêu Hà Nội của văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, Bí thư, Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng.

Gặp mặt đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, Bí thư, Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Bằng tài năng, tâm huyết và phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, các văn nghệ sĩ của Thủ đô đã và đang nỗ lực cống hiến rất nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng nghệ thuật cao, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, giàu đẹp, bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa và truyền thống ngàn năm văn hiến. Các văn nghệ sĩ tiếp tục tạo ra những giá trị mới của nền văn học nghệ thuật đương đại, góp phần giới thiệu quảng bá hình ảnh truyền thống văn hóa của Thủ đô tới bạn bè quốc tế.

Các vị chức sắc tôn giáo của Thủ đô đã có những đóng góp to lớn trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy các giá trị nhân văn trong các tôn giáo, hướng dẫn, răn dạy tín đồ chấp hành pháp luật. Cùng với đó, các vị chức sắc tôn giáo tích cực lao động, sản xuất, tham gia xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh, trật tự, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, hòa bình, phát triển.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải mong muốn đại biểu văn nghệ sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo sẽ tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của Thủ đô, đồng thời thường xuyên chăm lo, xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; động viên các tầng lớp nhân dân chung sức, đồng lòng xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, nhà thơ Bằng Việt - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Hà Nội cho rằng, năm vừa qua thành phố đã có những khâu đột phá làm đổi mới gương mặt Thủ đô. Thành phố đã tạo được những thay đổi lớn về cải thiện môi trường và cơ sở hạ tầng. Thành phố cải thiện chất lượng sống, nâng cao phúc lợi xã hội, phục hồi từng bước nếp sống thanh lịch của người dân Thủ đô, tác phong hành xử của cán bộ công chức khi tiếp dân, đạo đức của người thi hành công vụ…

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm còn tồn tại của thành phố. Đó là môi trường kinh doanh, kinh tế còn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Một số chỉ tiêu mức tăng trưởng còn chưa đạt được kế hoạch đề ra; tỉ lệ hộ nghèo vẫn còn cao.

Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm đất nông nghiệp còn nhiều, việc xử lý còn chậm; kiểm soát xử lý môi trường còn hạn chế; tội phạm, tệ nạn, tai nạn giao thông, hỏa hoạn ở một số nơi diễn biến phức tạp. Cải cách hành chính có mặt còn chưa đáp ứng được yêu cầu của Thủ đô. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, đồng chí Hoàng Trung Hải yêu cầu mỗi cá nhân cần xác định rõ trách nhiệm của mình góp phần đưa Hà Nội tiếp tục phát triển, văn minh, hiện đại xứng đáng với vị thế và sự tin yêu của nhân dân cả nước.

Tin, ảnh: Minh Huệ (TTXVN)
Hà Nội gặp mặt nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ
Hà Nội gặp mặt nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ

Ngày 14/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố Hà Nội qua các thời kỳ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN