Đoàn đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên thăm Việt Nam

Ngày 13/6, tại trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên do đồng chí Kim Yơng In, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, dẫn đầu thăm và làm việc tại Việt Nam.


Đồng chí Kim Yơng In trân trọng nhờ đồng chí Lê Hồng Anh chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Triều Tiên Kim Châng Ưn đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các vị lãnh đạo Đảng, nhà nước Việt Nam. Đồng chí Kim Yơng In cũng bày tỏ vui mừng được thăm lại Việt Nam, chúc mừng những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đã giành được trong sự nghiệp đổi mới dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam; chúc nhân dân Việt Nam sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa. Đồng chí Kim Yơng In bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam và Triều Tiên tiếp tục được củng cố và phát triển trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định, chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước Triều Tiên là tiếp tục tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.


Đồng chí Lê Hồng Anh đánh giá cao việc Đảng và nhân dân Triều Tiên đã tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Chủ tịch Kim Nhật Thành, 70 năm sinh nhật của đồng chí Kim Châng In và chúc mừng thành công của Hội nghị Đại biểu toàn quốc Đảng Lao động Triều Tiên vừa qua; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng và sẽ nỗ lực gìn giữ và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước Việt Nam - Triều Tiên do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kim Nhật Thành đích thân xây đắp, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới; tin tưởng rằng quan hệ hợp tác giữa hai Ban Đối ngoại hai Đảng sẽ có những bước tiến mới, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Đồng chí Lê Hồng Anh nhờ đồng chí Kim Yơng In chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến đồng chí Kim Châng Ưn, Bí thư thứ nhất Đảng Lao động Triều Tiên và các đồng chí lãnh đạo khác của Đảng và Nhà nước Triều Tiên.


lTrước đó, ngày 11/6, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, dẫn đầu đã hội đàm với Đoàn đại biểu Đảng Lao động Triều Tiên do đồng chí Kim Yơng In, Ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, dẫn đầu. Trong bầu không khí hữu nghị, chân thành và tin cậy lẫn nhau, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; tập trung thảo luận các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai nước, trao đổi ý kiến các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN