Đẩy mạnh tham gia kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội

Ngày 15/7, tại thành phố Bạc Liêu, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận của Đảng đoàn khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 với các tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Chú thích ảnh
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chủ trì Hội nghị. Cùng dự có: Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Nguyễn Quang Dương; Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc.

Sáu tháng đầu năm 2019, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các chủ đề như: nông nghiệp, nông dân, nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; bảo vệ chủ quyền biển, đảo, biên giới của quốc gia; tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình, điển hình tiêu biểu, phổ biến các tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới; bảo vệ môi trường... Các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước, các cuộc vận động được triển khai với nội dung cụ thể, từng bước khắc phục tính dàn trải.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tiếp tục thúc đẩy cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cử cán bộ nắm cơ sở, kịp thời phát hiện, thông tin, phản ánh về những diễn biến mới phát sinh trong tình hình đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát, phản biện xã hội, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc liên quan đến chế độ chính sách đối với người dân. Các tổ nắm bắt dư luận thành lập, duy trì hoạt động, đội ngũ cộng tác viên nhằm định hướng tư tưởng chính trị, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn, bức xúc tại cơ sở.

Theo Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Phước Lộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chưa có nhiều giải pháp chủ động nắm bắt, dự báo, phản ánh kịp thời tình hình nhân dân, định hướng dư luận xã hội. Các phong trào thi đua, cuộc vận động chất lượng chưa đồng đều. Việc phối hợp giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân và đoàn viên, hội viên chưa thường xuyên. Việc triển khai giám sát cá nhân cán bộ, đảng viên ở địa phương, cơ sở còn lúng túng về phương pháp, cách làm. Công tác phát hiện nhân tố mới, xây dựng, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến chưa kịp thời, lan tỏa được đến các tầng lớp nhân dân...

Thời gian tới, ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường, chủ động nắm tình hình nhân dân; tổ chức các diễn đàn trao đổi, đối thoại, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng, sáng kiến của nhân dân; quan tâm, chăm lo, củng cố tổ chức đoàn, hội ở cơ sở, tăng cường tập hợp, đoàn kết đoàn viên, hội viên và nhân dân; hướng các hoạt động về cơ sở, chăm lo ngày càng tốt hơn nhu cầu, nguyện vọng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên. Bên cạnh đó, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, từ thiện, chăm lo các đối tượng chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng yếu thế trong xã hội, tuyên truyền, phổ biến tới các tầng lớp nhân dân về các Luật mới được Quốc hội thông qua... cần được quan tâm thực hiện tốt.

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đoàn Chủ tịch lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX; nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, hoạt động đối ngoại nhân dân, mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ chức quốc tế và nhân dân thế giới ủng hộ Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế, phát triển bền vững đất nước.

Kết luận Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị Đảng đoàn khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương cần nâng cao vai trò của mỗi tổ chức trong công tác tập hợp, đoàn kết, trở thành cầu nối giữa nhân dân với Đảng. Mỗi tổ chức chính trị phải nắm chắc tình hình nhân dân trong điều kiện mới, trong bối cảnh các giai tầng có sự thay đổi cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu; thúc đẩy các mô hình tự quản trong cộng đồng; quan tâm đến các hội quần chúng hoạt động theo luật pháp để giải quyết quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận xã hội.

Từ nay đến cuối năm 2019, tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, việc khiếu nại kéo dài cũng như các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy… ngày càng diễn biến phức tạp. Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai mong muốn các tổ chức chính trị - xã hội cần quan tâm đề xuất và thực hiện nhiều giải pháp, hoạt động cụ thể nhằm góp phần giải quyết hiệu quả những tình trạng trên.

Tin, ảnh: Nhật Bình (TTXVN)
Cần đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức công tác dân vận
Cần đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức công tác dân vận

Ngày 24/6, tại tỉnh Trà Vinh, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2019, khu vực Tây Nam bộ. Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN