Cuối tuần cả nước có mưa dông

Cuối tuần trên cả nước, mưa dông có xu hướng tăng, mưa vừa, mưa to tập trung ở các vùng núi, trung du khu vực Trung bộ nên cần đề phòng các hiện tượng lũ quét và sạt lở đất xảy ra ở vùng núi, ngập lụt sâu ở vùng trũng đe dọa cuộc sống của người dân.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương: Lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến Nghệ An và hạ lưu các sông ở Hà Tĩnh tiếp tục lên. Sáng và trưa nay (7/9), mực nước trên các sông có diễn biến như sau: Sông Bưởi tại Kim Tân lên mức 11,0m, ở mức BĐ2; Sông Chu tại Bái Thượng lên mức 17,5m, dưới BĐ3: 0,5m; Sông Mã tại Giàng lên mức 4,5m, trên BĐ1: 0,5m ; Sông Yên tại Chuối lên mức 3,8m, trên BĐ3: 0,3m; Sông Cả tại Dừa lên mức 21,5m, trên BĐ1: 1,0m; tại Nam Đàn: 6,7m, dưới BĐ2: 0,2m; Sông La tại Linh Cảm lên mức 4,5m, ở mức BĐ1. Sau đó lũ trên các sông còn tiếp tục lên.

Do dải hội tụ nhiệt đới vẫn tiếp tục gây mưa cho các tỉnh miền Trung, khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, lượng mưa dự báo đạt 60 - 100mm, có nơi trên 100mm. Mưa liên tục làm nước tại các sông tiếp tục lên mức báo động 1 và báo động 2, cùng với nguy cơ sạt lở đất và lũ quét tăng cao, đe dọa các khu vực vùng núi.

Các tỉnh Trung bộ đề phòng ngập lụt và lũ quét. Ảnh: Vũ Văn Đạt


Mưa lan sang miền Bắc từ sáng sớm, các tỉnh khu vực Đông Bắc, ven biển và nam đồng bằng Bắc Bộ là những nơi xảy ra mưa nhiều với lượng mưa lớn, thủ đô Hà Nội sẽ có mưa vừa đến mưa to. Nhiệt độ toàn miền phổ biến dưới 30 độ C, trời mát.

Khu vực các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ ngày hôm nay tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa tây nam nên sẽ có mưa rào và dông mạnh, đặc biệt là khu vực Tây Nguyên, mưa có thể kéo dài cả ngày và còn lan rộng sang khu vực ven biển các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa.

Trên khắp các vùng biển thời tiết xấu, ở cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mưa dông kèm theo lốc xoáy, quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 5, cấp 6, giật trên cấp 6, biển động.

Dự báo thời tiết cho các vùng ngày và đêm 7/9 như sau: Phía Tây Bắc bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc bộ và khu vực Hà Nội có mưa, mưa vừa; riêng vùng ven biển và đồng bằng có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; phía nam đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29, phía nam 30 - 33 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên đêm có mưa rào và có nơi có dông; ngày có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.


Lý Thanh Hương
Mưa lũ làm 3 người mất tích ở Thanh Hóa
Mưa lũ làm 3 người mất tích ở Thanh Hóa

Từ ngày 4-6/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 130-300mm. Tại huyện Thường Xuân có 3 người đã bị lũ cuốn mất tích, tổng thiệt hại về tài sản ước tính trên 3 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN