Chủ tịch Quốc hội Campuchia tiếp tục chuyến thăm Việt Nam

Chiều 23/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin và Đoàn đại biểu Quốc hội Vương quốc Campuchia đang thăm hữu nghị chính thức nước ta.


Hoan nghênh Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia sang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Campuchia những năm qua, góp phần nâng cao vai trò vị trí của Campuchia trên trường quốc tế. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ vui mừng trước mối quan hệ Việt Nam -Campuchia phát triển tốt đẹp thời gian qua, hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn cấp cao, bên cạnh đó, quan hệ trên các lĩnh vực: quốc phòng, văn hóa, kinh tế, đầu tư… cũng đạt được nhiều kết quả đáng mừng.


 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin. Ảnh: Nguyễn Khang – TTXVN

 

Chủ tịch Heng Samrin bày tỏ ấn tượng và chúc mừng những thành tựu kinh tế - xã hội to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.


Chủ tịch Heng Samrin cảm ơn nhân dân Việt Nam đã dành cho nhân dân Campuchia sự giúp đỡ trong sáng, quý báu và hiệu quả, cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay và tin tưởng quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Campuchia - Việt Nam sẽ ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hữu nghị trong khu vực và trên thế giới.


Phát biểu tại buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Samdech Heng Samrin, chiều 23/7 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam trước sau như một luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Campuchia và sẽ nỗ lực hết mình để tiếp tục làm sâu sắc hơn, thiết thực hơn, hiệu quả hơn quan hệ hợp tác với Campuchia trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, ngoại giao, an ninh quốc phòng, kinh tế, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân…


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hai bên tiếp tục thực hiện hiệu quả các thỏa thuận, các chương trình hợp tác mà lãnh đạo hai nước đã thống nhất, đặc biệt thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư. Cùng với đó là thúc đẩy hợp tác giáo dục, y tế, văn hóa… nhất là ở các tỉnh biên giới của hai nước. Việt Nam nỗ lực hết mình ủng hộ Campuchia đảm nhận thành công cương vị Chủ tịch ASEAN trong năm 2012 cũng như ủng hộ Campuchia ứng cử là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định.


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, tổ chức hiệu quả các hoạt động kỷ niệm trong năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2012, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ công tác phân giới cắm mốc trên đất liền, xây dựng đường biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển... Bên cạnh đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị Quốc hội Campuchia tiếp tục ủng hộ kiều dân Việt Nam đang làm ăn, sinh sống ở Campuchia có cuộc sống ổn định, đóng góp tích cực vào thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia.


Chủ tịch Heng Samrin chia sẻ những nét chính về tình hình kinh tế - xã hội của Campuchia; tin tưởng với sự nỗ lực chung của cả hai bên, quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống Việt Nam -Campuchia trên các lĩnh vực sẽ ngày càng phát triển sâu rộng và đi vào thực chất, hiệu quả. Chủ tịch Heng Samrin tin tưởng công tác phân giới, cắm mốc trên đất liền giữa 2 hai nước sẽ hoàn thành theo đúng tiến độ mà hai bên đã thống nhất đề ra.


Thay mặt Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Heng Samrin cũng bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ của Việt Nam đối với Campuchia ứng cử vào vị trí là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2013-2014.


Sáng 23/7, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia do ngài Samdech Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia dẫn đầu nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.


Chủ tịch Huỳnh Đảm khẳng định: MTTQ Việt Nam luôn quan tâm đến sự phát triển và những thành tựu của đất nước Campuchia. Mặt trận hai nước đã ký kết nhiều chương trình hợp tác nhằm đẩy mạnh sự đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch Huỳnh Đảm cũng mong muốn sự hợp tác, gắn bó giữa hai Mặt trận, nhân dân hai nước tiếp tục được đẩy mạnh, qua đó phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia lên một tầm cao mới.


Ngài Samdech Heng Samrin khẳng định, với vai trò của mình, Mặt trận đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia sẽ cùng với Đảng, Nhà nước, Quốc hội và nhân dân Campuchia nguyện nỗ lực hết sức vì sự đoàn kết dân tộc hai nước, vì sự phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia lên tầm cao mới.


TTN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN