Cần quy định rõ trách nhiệm việc thực thi các vấn đề nảy sinh trong xã hội

Ngày 10/5, tại thành phố Cần Thơ, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ đã có cuộc họp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các cơ quan liên quan nhằm thông báo kết quả tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

Theo báo cáo tổng hợp từ Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tiếp xúc cử tri ở 9 đơn vị quận, huyện, qua đó đã có trên 1.510 cử tri tham dự và có 72 lượt cử tri tham gia đóng góp ý kiến. 

Chú thích ảnh
Ông Trần Quốc Trung, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ phát biểu.

Qua tiếp xúc, phần lớn cử tri thành phố Cần Thơ đánh giá cao kết quả hoạt động của Quốc hội, Chính phủ đã giải quyết kịp thời những bức xúc từ thực tiễn của người dân... Tuy nhiên, cử tri cũng lo lắng về chất lượng công tác xây dựng, ban hành các văn bản Luật, thời gian họp Quốc hội còn dài...

Cử tri thành phố Cần Thơ cho rằng, việc đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn thấp và dàn trải; đầu tư kết cấu hạ tầng cho Đồng bằng sông Cửu Long còn ít, chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của vùng. Bên cạnh đó, tình hình tội phạm, tai nạn giao thông, cháy nổ, dịch tả lợn châu Phi, an toàn vệ sinh thực phẩm... còn diễn biến phức tạp và gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ rừng còn nhiều hạn chế. Tình hình tăng giá điện, xăng dầu đã gây ra áp lực tăng giá một số mặt hàng thiết yếu khác làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của nhân dân...

Tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ Phạm Văn Hiểu đề nghị Quốc hội cần lưu ý thêm trong quá trình soạn các dự thảo Luật, công tác xây dựng và ban hành các văn bản Luật kể cả của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành.

Bởi thời gian qua, việc ban hành các văn bản không theo kịp với sự phát triển của xã hội, văn bản còn chồng chéo, không thể chế hóa kịp các chính sách, chủ trương của Đảng... dẫn đến rất khó trong việc thực thi pháp luật. Quốc hội, Chính phủ cần quy định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, bộ ngành trong việc thực thi các vấn đề nảy sinh trong xã hội, tránh tình trạng quy định chung chung như hiện nay đều quy định "trách nhiệm là của cả hệ thống chính trị".

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc họp.

Hiện tại, hầu hết các dự án đầu tư về kinh tế - xã hội đều liên quan đến các bộ ngành Trung ương, địa phương không có quyền tự quyết dẫn đến việc triển khai thực hiện mất nhiều thời gian do thông qua nhiều thủ tục. Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ đề nghị Chính phủ đẩy mạnh phân cấp cho các địa phương nhằm phát huy quyền tự chủ để khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội.

Chính phủ quan tâm phát triển hệ thống hàng hải vùng Đồng bằng sông Cửu Long như nạo vét tuyến kênh Quan Chánh Bố giai đoạn 2, để đảm bảo đưa tàu có trọng tải 20.000 tấn ra vào Cảng Cái Cui thuận lợi; đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường cao tốc, đường sắt từ thành phố Hồ Chí Minh đến Cần Thơ...    

Theo ông Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ, tất cả các ý kiến đóng góp của cử tri rất xác thực, liên quan trực tiếp đến đời sống xã hội dân sinh. Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ sẽ tập hợp các ý kiến của cử tri cũng như ý kiến đóng góp của lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương trên địa bàn để gửi báo cáo chính thức về Quốc hội tổng hợp trình ra tại kỳ họp lần thứ 7 tới đây. Các kiến nghị liên quan đến các sở, ban ngành, địa phương sẽ được tập hợp và gửi lại cho địa phương xử lý.

Tin, ảnh: Ngọc Thiện (TTXVN)
Phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV
Phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV

Ngày 10/5, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội Khóa XIV, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN