Cần có giải pháp, tạo cơ hội cho người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng

Ngày 27/2, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương có buổi làm việc với Đoàn nghiên cứu, khảo sát của Hội đồng Lý luận Trung ương về công tác dân vận.

Chú thích ảnh
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai. Ảnh: Công Phong/TTXVN

Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, đại diện Hội đồng Lý luận Trung ương.

Các đại biểu đã trao đổi chuyên sâu, tập trung đánh giá lại những chuyển biến, kết quả nổi bật, hạn chế, bất cập, bài học kinh nghiệm của công tác dân vận trong nhận thức, thực tiễn 30 năm qua, trọng tâm là quá trình thực hiện công tác dân vận, xây dựng Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Nhiều ý kiến đề xuất một số giải pháp để công tác dân vận của Đảng đạt hiệu quả cao hơn, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước, củng cố niềm tin và mối quan hệ máu thịt của nhân dân đối với Ðảng, Nhà nước.

Khẳng định công tác dân vận luôn có mục tiêu thống nhất, nhằm tạo nên sự đồng thuận cao của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ đất nước, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho rằng để thực sự phát huy được quyền làm chủ của nhân dân, để nhân dân tin tưởng, tích cực tham gia vào quá trình phát triển, trước hết phải quan tâm đến quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh, trước những thay đổi, diễn biến mới của tình hình trong nước cũng như trên thế giới hiện nay, nhất là sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cơ quan làm công tác dân vận, những người làm công tác dân vận quan tâm lựa chọn cách thức tuyên truyền thiết thực, phù hợp.

Để công tác dân vận của Đảng đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, theo Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, đại biểu dân cử và cán bộ làm công tác dân vận phải luôn nêu gương, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thường xuyên sâu sát cơ sở, gắn bó với nhân dân, lắng nghe ý kiến góp ý, phản ánh, bức xúc trong các tầng lớp nhân dân. Qua đó, khẩn trương phản ánh để cấp ủy, các cơ quan chức năng có kế hoạch giải quyết kịp thời.

Các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, cơ quan quản lý Nhà nước cần có những giải pháp, tạo cơ hội cho người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị nhanh nhất.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc việc đối thoại trực tiếp với nhân dân, nhất là những nơi còn tồn tại các vấn đề bức xúc có thể trở thành “điểm nóng”; chỉ đạo tốt công tác tiếp nhận, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân…

TTXVN/Báo Tin tức
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận
Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận

Ngày 29/1, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Phú Thọ về công tác dân vận.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN