Các đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri

Trong 2 ngày 2 và 3/12, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Hà Nam đã tiếp xúc cử tri tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII.

Tại các địa điểm tiếp xúc, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông báo đến đông đảo cử tri về kết quả kỳ họp và tiếp tục lắng nghe ý kiến của cử tri. Nhiều ý kiến cử tri đánh giá kỳ họp đã được tổ chức một cách tập trung, hoàn thành tốt nội dung chương trình đề ra. Tuy nhiên, cũng còn những ý kiến thắc mắc cần làm rõ hơn về Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Vinashin, về các dự án bôxít Tây Nguyên. Có ý kiến cho rằng, cần tăng cường đội ngũ chuyên gia pháp luật, chuyên gia kinh tế, tăng số lượng ĐBQH chuyên trách trong Quốc hội. Một số cử tri lo lắng khi giá cả ngày một tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của người dân, mong muốn Nhà nước có giải pháp tăng cường lưu thông hàng hóa, kiềm chế tăng giá. Nhiều cử tri kiến nghị về chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên mầm non; vấn đề thu hồi đất, giải phóng mặt bằng tại một số nơi còn gây bức xúc trong dư luận...

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã tiếp thu ý kiến phản ánh của cử tri, đánh giá các ý kiến của cử tri rất xác đáng, thể hiện sự tìm tòi, nghiên cứu của cử tri. Đồng thời, Phó Chủ tịch nước thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam đã giải đáp nhiều thắc mắc, kiến nghị của cử tri ngay tại những điểm tiếp xúc. Những vấn đề chưa được giải đáp, Phó Chủ tịch nước hứa sẽ chuyển những ý kiến cử tri đến Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền...

Chiều 3/12, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội và HĐND thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri nơi công tác, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII.

Sau khi nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII, cử tri của cơ quan Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND thành phố đều đánh giá cao chất lượng kỳ họp thứ 8, Quốc hội vừa qua. Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội đã có những đóng góp với Quốc hội rất nhiều vấn đề xác đáng; đã thể hiện vai trò trách nhiệm của mình qua các nội dung chất vấn, giám sát.

Một số ý kiến cử tri đề nghị, bên cạnh việc giám sát luật đi vào cuộc sống, Quốc hội cũng cần giám sát quá trình xây dựng Luật (tiền Luật)...

Thay mặt các đại biểu Quốc hội hiện đang làm việc tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội và HĐND thành phố Hà Nội, bà Ngô Thị Doãn Thanh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội hoan nghênh những đóng góp tích cực, cụ thể có chất lượng của các cử tri “đặc thù”. Những kiến nghị chính đáng trên sẽ được gửi lên Quốc hội xem xét, nghiên cứu trong kỳ họp tới.

Từ ngày 29/11 đến 3/12, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam đã có các buổi tiếp xúc cử tri ở 10 huyện, thành phố trong tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu V. Tại các buổi tiếp xúc, các đại biểu đã báo cáo kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XII và thông tin một số tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong năm 2010. Các ĐBQH cũng lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh một số vấn đề như: Nhà nước cần có chính sách nâng cao đời sống nhân dân nhất là nông dân; giải quyết hợp lý chế độ cho thương bệnh binh, chế độ BHYT; các chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng; chế độ chính sách người có công với cách mạng; các vấn đề phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho thanh niên địa phương, nhất là lao động miền núi...

lTrong 3 ngày 1-3/12, Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại các huyện: Phổ Yên, Võ Nhai, Phú Bình, Đồng Hỷ, thị xã Sông Công và thành phố Thái Nguyên. Tại các buổi tiếp xúc, các ĐBQH đã thông báo đến cử tri những nội dung cơ bản của kỳ họp thứ 8…

Trong các buổi tiếp xúc, ngoài việc đề nghị Quốc hội, Nhà nước tiếp tục có các chính sách hợp lý về xây dựng cơ sở hạ tầng, thu hút đầu tư phát triển kinh tế đối với khu vực miền núi, quy định thu tối thiểu đối với thuế thu nhập cá nhân để phù hợp với từng đối tượng cụ thể..., cử tri Thái Nguyên còn bày tỏ những ý kiến lo ngại về tình hình lạm phát, bất ổn thị trường ảnh hưởng trực tiếp đến người dân... Qua đó, cử tri kiến nghị Nhà nước cần có giải pháp kịp thời nhằm bình ổn giá cả, ổn định đời sống, kiểm soát chặt chẽ giá cả trong các tháng cuối năm để bà con đón Tết Nguyên đán thực sự vui tươi, phấn khởi.

TTXVN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN