Bộ Trưởng Ngoại thương Pháp thăm Việt Nam từ ngày 7-9/4

Phóng viên TTXVN tại Paris dẫn thông cáo của Bộ Ngoại Thương Pháp, công bố ngày 5/4 tại thủ đô Paris, bà Nicole Bricq, Bộ Trưởng Ngoại thương Pháp sẽ thăm Việt Nam từ ngày 7 đến 9/4.


Thông cáo ghi rõ: Đông Nam châu Á la một ưu tiên của Bộ Ngoại Thương Pháp. Chuyến thăm này được thực hiện sau khi bà đã thực hiện các chuyến thăm các nước Singapour, Philippines và Thái Lan. Nằm ở trung tâm khối các nước ASEAN, Việt Nam được coi là một trong những nước năng động nhất thế giới và là «con rồng mới», với tỷ lệ tăng trưởng kinh tế đáng chú ý – trung bình khoảng 7%/năm trong 10 năm trở lại đây. Ngày nay Việt Nam được xếp vào danh sách thành viên của các nền kinh tế mới nổi - «CIVETS», mà theo bà Bricq các nước này có tỷ lệ tăng trưởng cao và tầng lớp người tiêu dùng trung bình ngày một tăng. Trao đổi thương mại hai nước tuy nhiên chưa ngang tầm với tiềm năng và quan hệ chính trị của hai nước. Thị phần của Pháp tại thị trường Việt Nam mới chiếm khoảng 1% trong khi đó ở các nước ASEAN là 1,5%.


Cũng theo nguồn tin trên, mục đích chuyến thăm này của Bộ Trưởng ngoại Thương Pháp là tăng cường mối quan hệ thương mại giữa hai nước trên cơ sở tăng cường hơn nữa hoạt động của các doanh nghiệp Pháp tại «thị trường đầy hứa hẹn» này.


Chuyến thăm Việt Nam này của bà Nicole Bricq cũng nhằm tạo ra một sự thúc đẩy cho việc tổ chức Diễn đàn doanh nghiệp Pháp-Việt tại thành phố Hồ Chí Minh, sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 11/4 với sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp nhỏ và vừa (PME) và các doanh nghiệp trung gian (ETI) của Pháp. Các doanh nghiệp này sẽ có mối quan hệ với khoảng 500 doanh nghiệp của Việt Nam.


Bà Nicole Bricq sẽ thăm Hà nội và sẽ có cuộc gặp gỡ với một Phó Thủ tướngvà Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bàn về cuộc đối thoại kinh tế cấp cao lần thứ nhất, để cùng nhau đề ra những dự án hợp tác giữa hai nước và chuẩn bị cho việc Hiệp định đối tác chiến lược về mặt kinh tế đang trong quá trình bản thảo.


Ngoài ra, hai trong số các ưu tiên trong chiến lược xuất khẩu của Pháp, là các dự án xây dựng đường Métro Hà Nội, Bệnh việc Cần thơ và một số dự án đầu tư khác trong nhiều lĩnh vực khác nhau.


Bà Bộ trưởng Nicole Bricq sẽ khai mạc chính thức Năm Pháp tại Việt Nam trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Pháp-Việt.



Lê Hà

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN