06:20 26/06/2019

Thời điểm công bố đáp án sẽ chậm lại để ngăn chặn tiêu cực

Kết thúc ngày thi thứ hai của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019, các thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên và bài thi Ngoại ngữ. 

Nhìn chung các điểm thi trên cả nước tổ chức thi an toàn, nghiêm túc. Đối với các thi sinh không đăng ký dự thi bài thi Khoa học Xã hội, hôm nay đã là ngày thi cuối. 

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia 2019, tổng số thí sinh đăng ký dự thi Ngoại ngữ chiều 26/6 là 791.909 thí sinh, đạt tỷ lệ 99,59%. Với bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên sáng 26/6, tổng số thí sinh đến dự thi các môn thành phần (Vật lí, Hoá học, Sinh học) đều xấp xỉ 99,6%. Về thực hiện quy chế thi, tổng số thí sinh vi phạm bị đình chỉ thi là 18 em. 

Liên quan đến việc công bố đáp án thi, Cục trưởng Cục quản lý Chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo) Mai Văn Trinh cho biết: Năm nay, Bộ sẽ không công bố đáp án ngay sau khi kết thúc ngày thi cuối như mọi năm, vì lý do an toàn. Xuất phát từ mục tiêu hàng đầu là bảo đảm kỳ thi tuyệt đối chính xác, công bằng, đặc biệt là ngăn ngừa gian lận thi cử đối với cả kỳ thi nói chung và khâu chấm thi nói riêng, Bộ đã điều chỉnh, nâng cấp trong quy trình và phần mềm chấm thi trắc nghiệm. Việc công bố đáp án sẽ được cân nhắc ở một thời điểm hợp lý cùng với công tác chấm thi. 

Đối với công tác chấm thi, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 cho biết: Năm nay, Bộ yêu cầu phải quản lý chặt chẽ khâu chấm thi trắc nghiệm. Nhiệm vụ này đã được giao cho các trường Đại học trực tiếp chỉ đạo, đồng thời xây dựng quy chế, quy trình, đảm bảo tính bảo mật trong khâu xử lý phần mềm, tính chặt chẽ trong các khâu khác khi chấm thi.

Riêng bài thi tự luận, Thứ trưởng chia sẻ sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Đặc biệt, cần thực hiện nghiêm túc quy trình chấm, đảm bảo 1 bài thi phải được 2 giám khảo chấm ở hai tổ chấm khác nhau, chấm độc lập. Trong quy chế đã nêu rất rõ đảm bảo được quy trình chấm độc lập sẽ đảm bảo tính khách quan. Các cán bộ cũng cần chú ý quy trình vào điểm, tổ chức hai nhóm vào điểm độc lập. Sau đó có một chương trình phần mềm để đối sánh giữa hai kết quả vào điểm, khẳng định khớp điểm giữa hai nhóm vào điểm. Lúc đó mới công bố điểm tới thí sinh.

Sáng 27/6, các thí sinh sẽ bước vào buổi thi cuối với bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân). Ban Chỉ đạo thi Trung học phổ thông quốc gia yêu cầu các cán bộ coi thi tiếp tục thực hiện chặt chẽ quy trình coi thi bài thi tổ hợp, hướng dẫn, nhắc nhở thí sinh thực hiện nghiêm Quy chế thi. Đặc biệt, các thí sinh hệ Giáo dục thường xuyên sẽ không dự thi môn Giáo dục công dân, cán bộ coi thi cần hướng dẫn thí sinh di chuyển về phòng chờ trật tự, tuân thủ nội quy, không làm ảnh hưởng đến kỷ luật trường thi.

Việt Hà (TTXVN)