08:07 08/08/2014

Thoát nghèo nhờ nuôi bò sinh sản

Trước đây, hộ gia đình ông Bùi Văn Bảo ở xóm Đồng Bái, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) là một hộ nghèo trong xã, đời sống rất khó khăn. Từ khi tham gia chuyển đổi sang chăn nuôi bò sinh sản, gia đình ông đã vươn lên thoát nghèo.

Trước đây, hộ gia đình ông Bùi Văn Bảo ở xóm Đồng Bái, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi (Hòa Bình) là một hộ nghèo trong xã, đời sống rất khó khăn. Từ khi tham gia chuyển đổi sang chăn nuôi bò sinh sản, gia đình ông đã vươn lên thoát nghèo.


Trước kia, gia đình ông Bảo chỉ nuôi trâu lấy sức kéo và lợn. Năm 2007, sau khi được xã hướng dẫn và tìm hiểu về quy trình chăn nuôi bò sinh sản, ông Bảo đã mạnh dạn mua 2 cặp bò cái về nuôi lấy bê. Sau 2 năm, bò cái bắt đầu sinh sản, ông Bảo đã giữ bê cái để nuôi nhằm tăng đàn, bê đực nuôi bán lấy thịt để lấy tiền đầu tư tiếp. Đến nay, số lượng bò trong đàn đã lên đến hơn 40 con. Khi đàn bò tăng về số lượng, để bảo đảm nguồn thức ăn đủ trong mọi điều kiện thời tiết, ngoài việc chăn thả, ông luôn dự trữ và tận dụng các sản phẩm từ nông nghiệp như rơm, ngô, cám...


Ông Bảo cho biết, nuôi bò sinh sản đơn giản, ít rủi ro, bệnh tật, nên hiệu quả cao. Bê con chỉ cần nuôi từ 8 - 10 tháng là đã có thể bán với giá 10 triệu đồng/con. Mỗi năm đàn bò của gia đình ông có thể sinh sản và xuất bán được từ 10 - 15 con, tương đương với mức thu về từ 100 - 150 triệu đồng.

PV