03:17 09/03/2016

"Thoáng thấy áo dài bay trên đường phố..."

Hơn cả mong đợi của BTC, Lễ hội áo dài lần thứ 3-2016 của TP Hồ Chí Minh đã nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình và sâu rộng của người dân TP. Hầu hết các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đều phát động nữ cán bộ, nhân viên tham gia mặc áo dài ra đường, đến công sở. Tháng ba này, phố phường TP Hồ Chí Minh như một vườn hoa rực rỡ sắc màu và mỗi người phụ nữ khoác lên mình chiếc áo dài, cũng chính là sự tôn vinh với những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Đây chính là cái “được” lớn nhất của Lễ hội.

Lễ hội tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống dân tộc.

Đi vào cuộc sống


Hoa hậu Việt Nam Kỳ Duyên với chiếc áo dài duyên dáng trong chương trình họp báo của lễ hội, người đẹpTrương Thị May nền nã trong tà áo dài trắng tinh khôi dự lễ khai mạc và chia sẻ mình rất “hạnh phúc và tự hào khi chứng kiến các giá trị văn hóa đang được tôn vinh”. Hay vũ công Mỹ An - Á quân “Thử thách cùng bước nhảy” diện áo dài họa tiết bắt mắt của NTK Sỹ Hoàng đến buổi khai mạc.


Trình diễn áo dài.

Nhưng không chỉ có vậy, không chỉ là những người đẹp, á hậu, hoa hậu mới “khoe sắc” trong áo dài, mà những ngày tháng ba này, mỗi người phụ nữ TP Hồ Chí Minh, cũng như mỗi người phụ nữ- không phân biệt quốc gia, sống tại TP Hồ Chí Minh; đều cũng chọn chiếc áo dài làm trang phục ra đường, đến công sở.


Sáng 7/3/2016 tại trụ sở chính 80 Võ Văn Tần, Quận 3, những tà áo dài cách điệu của gần 100 nhân viên nữ của Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông (VASS) đã gây ngạc nhiên cho người đi đường bởi màu sắc, kiểu dáng quyến rũ, khó rời mắt…Đây là một trong những quà tặng ý nghĩa của VASS dành cho phái đẹp nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, đồng thời hưởng ứng phong trào mặc áo dàitrong các sinh hoạt đời thường như đi làm, dạo phố, dự lễ tiệc...doUBND TP.HCM, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao cùng các đơn vị liên quan tổ chức. Bà Đỗ Thị Minh Đức – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông, chia sẻ: “Hưởng ứng với lời kêu gọi của Sở Du lịch TP, năm nay chúng tôi đặt may áo dài để tặng cho hơn 100 phái đẹp của VASS, nhằm giúp người mặc hiểu được giá trị thanh lịch của chiếc áo dài, cũng chính là giữ được một phần quốc hồn, quốc túy của dân tộc Việt”.


Về phần mình, ông Đinh Hiếu Thuận – Chủ tịch Công đoànVASS chia sẻ: Hôm nay thật đặc biệt,tôivà các đồng nghiệp nam choáng ngợp trước cảnh tượng “trăm hoa đua nở” của các đồng nghiệp nữ diện áo dài đi làm. Nhiều chị em thường ngày ăn vận giản dị nhưng hôm naydiện áo dài,trang điểm rất đẹp, duyên dáng và nữ tính… Ngắm nhìn họ trong trang phục áo dài,chúng tôi mong muốn TP sẽ duy trì nét đẹp văn hóa truyền thống này vào đời sống, chứ không chỉ hưởng ứng trong tháng 3 như kêu gọi của Sở Du lịch TP".


Trong chiếc áo dài mới tinh tươm, chị Nguyễn Thị Mỹ Ngà – Trung tâm Chăm sóc Khách hàng của VASS, cho biết: "Hôm nay mặc áo dài, tôi có cảm giác như sống lại cảm xúc của ngày đầu tiên khoác trên người trang phục này. Ban đầu tôi có hơi e ngại vì mặc cảm mình là người khuyết tật, nhưng chiếc áo đã giúp tôi che bớt khiếm khuyết thân thể, thay vào đó là tôn lên vẻ nữ tính, duyên dáng, dịu dàng. Tôi rất mong mỗi tháng được mặc áo dài một lần, vừa gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, vừa tự hào mình là người Việt Nam".


Sớm hơn nữa, sáng 4/3, Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh đã phát động toàn bộ nữ cán bộ công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở trong suốt háng 3/2016; với mục tiêu góp phần tạo nên sự thành công cho Lễ hội Áo dài và đặc biệt nhằm tôn vinh giá trị bản sắc văn hóa truyền thống, vẻ đẹp dịu dàng của người phụ nữ Việt Nam trong trang phục áo dài. Chia sẻ cảm xúc của mình, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở GTVT khẳng định: “Sự hưởng ứng mặc áo dài trong tháng 3/2016 và thường xuyên mặc áo dài trong các sinh hoạt của nữ cán bộ công chức, viên chức Sở GTVT sẽ góp phần vào gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và góp phần vào thành công của Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh lần 3”.


Nét đẹp văn hóa của Thành phố


Chính thức khai mạc ngày 8/3, như Lễ hội Áo dài TP Hồ Chí Minh với chủ đề “TP Hồ Chí Minh- Thành phố áo dài” đã diễn ra suốt từ ngày 1/3 và kéo dài đến hết ngày 20/3, với rất nhiều hoạt động, mà tâm điểm chính là tôn vinh chiếc áo dài truyền thống dân tộc.


Những người mẫu rực rỡ trong chiếc áo dài truyền thống.

Trong lễ khai mạc tại Nhà văn hoá Thanh Niên, tất cả các chị em phụ nữ cũng như rất nhiều nam giới tham dự sự kiện đều mặc áo dài, tạo nên không khí rộn ràng, rực rỡ. Hàng ngàn tà áo dài đủ màu sắc, với rất nhiều kiểu dáng từ truyền thống đến hiện đại như những đóa hoa rạng ngời, tràn đầy sắc xuân.Cùng với các chương trình văn nghệ chào mừng khai mạc, màn đồng diễn của hàng ngàn tà áo dài là điểm nhấn thu hút đặc biệt sự quan tâm của công chúng, mở ra không khí lễ hội tưng bừng.


Ca sĩ Đoan Trang trong tà áo dài quyến rũ.

Buổi tối cùng ngày, đêm nghệ thuật "Áo dài - Vẻ đẹp bất tận" cũng thu hút đông đảo công chúng theo dõi. Đêm nghệ thuật đã giúp công chúng "mãn nhãn" với những tà áo dài từ vẻ đẹp lộng lẫy, đến sự bình dị đời thường từ các nhà thiết kế Sĩ Hoàng, Tuấn Hải, Việt Hùng, Minh Châu, Đình Hải, Liên Hương, Nguyễn Tuấn...qua phần trình diễn của những người mẫu nổi tiếng, và cả các em nhỏ dễ thương. Từ đó, người ta có thể thấy được sự gắn bó của áo dài trong đời sống, và vóc dáng của thành phố áo dài đang hình thành. Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình như Vân Khánh, nhóm Mắt Ngọc, Đông Quân, Nguyễn Phi Hùng, Đoan Trang cũng đều diện áo dài rực rỡ, khiến công chúng thích thú. Ông Lê Trương Hiền Hoà, Giám đốc trung tâm xúc tiến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban tổ chức Lễ hội cho biết: "Mục đích của Lễ hội áo dài TP Hồ Chí Minh là hướng đến sự tham gia của cộng đồng, vì vậy chúng tôi coi trọng phần hội hơn là phần lễ, để làm sao người dân được thụ hưởng nhiều nhất, tham gia sâu rộng nhất vào lễ hội. Chính vì vậy, ngay sau lễ khai mạc, từ nay đến hết ngày 20/3, các hoạt động Lễ hội sẽ diễn ra trên khắp Thành phố, khẳng định một vóc dáng thành phố ào dài, thu hút sự quan tâm của du khách".


Ông Lê Trương Hiền Hoà, Giám đốc trung tâm xúc tiến du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban tổ chức Lễ hội cho biết: Mục đích của Lễ hội áo dài TP Hồ Chí Minh là hướng đến sự tham gia của cộng đồng.

Lễ hội áo dài TP HCM năm nay sẽ có nhiều hoạt động như triển lãm áo dài qua từng thời kỳ, các buổi nói chuyện chuyên đề về áo dài, hội thi Duyên dáng áo dài, Vẽ áo dài trên giấy, Hội thi thiết kế áo dài, Hội thi kết hoa trên áo dài... tại nhiều địa bàn trên TP HCM như Bảo tàng TP HCM, Bảo tàng Mỹ thuật, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Bảo tàng Áo dài, Thư viện Khoa học Tổng hợp, Công viên tượng đài Bác Hồ với thiếu nhi, Nhà Văn hóa Thanh niên, Nhà Văn hóa Phụ nữ, Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố. Hoa hậu Kỳ Duyên và Lan Khuê là gương mặt đại diện cho lễ hội.

PV