Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, giới chức Ba Lan mới đây đã công bố kế hoạch hợp tác quốc phòng với Thụy Điển trong lĩnh vực tàu ngầm, nhằm tăng cường năng lực răn đe và củng cố vị thế của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại khu vực Biển Baltic.
Thỏa thuận được thương thảo hồi tuần trước bên lề cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels (Bỉ).
Trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN
Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak-Kamysz cho biết thỏa thuận dự kiến sẽ được ký kết tại thành phố cảng Gdynia thuộc vùng Baltic vào ngày 29/6 tới. Trong đó, Ba Lan sẽ mua 3 tàu ngầm lớp A26 Blekinge của Thụy Điển trị giá khoảng 2,36 tỷ euro (gần 2,7 tỷ USD). Chiếc đầu tiên dự kiến sẽ được giao cho Ba Lan vào năm 2030. Ba Lan cũng sẽ nhận được một tàu ngầm lớp A17 vào năm tới, để lấp đầy khoảng trống về năng lực cho đến khi các tàu ngầm mới được đưa vào sử dụng trong bối cảnh nước này hiện chỉ có một tàu ngầm duy nhất đang hoạt động là ORP Orzeł, được đóng từ năm 1985. Theo ông Kosiniak-Kamysz, thỏa thuận này là một phần trong chương trình hiện đại hóa lực lượng hải quân và tăng cường năng lực bảo đảm an ninh hàng hải của Ba Lan.
Tàu ngầm A26 có thiết kế dạng mô-đun, hệ thống động cơ diesel - điện và hệ thống động cơ đẩy độc lập với không khí để tăng khả năng hoạt động dưới nước. Vũ khí của chúng bao gồm các ống phóng ngư lôi 533mm và một khoang có khả năng triển khai các phương tiện dưới nước không người lái.
Đánh giá về thỏa thuận này, Cựu Thủ tướng Thụy Điển Carl Bildt nhận định việc Ba Lan và Thụy Điển cùng sử dụng một loại tàu ngầm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phối hợp giữa lực lượng vũ trang hai nước, từ hoạt động tác chiến, huấn luyện đến chia sẻ thông tin tình báo. Theo ông, cùng với năng lực hải quân và không quân, sự hợp tác này sẽ góp phần củng cố khả năng phòng thủ tập thể của NATO tại Biển Baltic.
Biển Baltic hiện được xem là một trong những khu vực trọng điểm về an ninh của NATO. Sau khi Thụy Điển và Phần Lan trở thành thành viên liên minh, NATO đã tăng cường đáng kể khả năng hiện diện và phối hợp quân sự tại khu vực này, trong bối cảnh các nước thành viên đẩy mạnh đầu tư quốc phòng và hiện đại hóa lực lượng vũ trang.