Nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết hội nghị quốc tế về quản lý bền vững cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương đã đạt được thỏa thuận vào ngày 18/8 về việc tăng hạn ngạch đánh bắt đối với cá có kích thước lớn. Theo đó, Nhật Bản đã đàm phán để tăng khoảng 25% hạn ngạch đối với cá ngừ vây xanh có kích thước lớn so với mức hiện tại, đồng thời giảm khoảng 6% hạn ngạch đối với cá ngừ vây xanh có kích thước nhỏ - quần thể cá đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm nguồn lợi cho tương lai.
Thỏa thuận mới có thể cho phép tăng một phần hạn ngạch đánh bắt từ năm 2027, qua đó giúp người tiêu dùng dễ tiếp cận và tiêu thụ cá ngừ vây xanh. Cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương được ưa chuộng để chế biến sushi cao cấp và nhiều món ăn khác. Quần thể loài cá này từng sụt giảm mạnh do hoạt động đánh bắt quá mức, nhưng đã phục hồi trong những năm gần đây nhờ các quy định quốc tế nghiêm ngặt.
Theo hạn ngạch mới dành cho khu vực Tây và Trung Thái Bình Dương, giới hạn đánh bắt đối với cá ngừ vây xanh kích thước lớn sẽ tăng từ mức hiện tại 11.869 tấn lên 14.836 tấn, trong khi giới hạn đối với cá ngừ vây xanh kích thước nhỏ sẽ giảm từ 5.125 tấn xuống còn 4.823 tấn. Việc phân bổ hạn ngạch đánh bắt đối với hai phân khúc cá này cho từng quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ được thảo luận sau. Theo đó, Nhật Bản dự kiến sẽ đàm phán về phần hạn ngạch của nước này với Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc).
Cuộc đàm phán trực tuyến, được tiến hành kín, là sự nối lại bất thường của cuộc họp trước đó hồi tháng 7/2026, vốn kết thúc mà không đạt được thỏa thuận do sự phản đối của Mexico.
Theo các nguồn tin tham gia đàm phán, Mexico đã đưa ra lập trường cứng rắn đối với thỏa thuận nêu trên do lo ngại các quốc gia trong khu vực Tây và Trung Thái Bình Dương, trong đó có Nhật Bản, có thể đánh bắt nhiều cá hơn dự kiến. Trước đó, tại cuộc họp kéo dài một tuần và kết thúc hôm 14/7 diễn ra tại Nagasaki, miền Tây Nam Nhật Bản, các cuộc thảo luận đã đạt tiến triển về việc chuyển đổi sang một hệ thống quản lý mới, theo đó hạn ngạch sẽ được thiết lập tự động phù hợp với mức độ nguồn lợi, tương tự đề xuất của Nhật Bản. Tuy nhiên, Mexico đã phản đối ngay trước khi thỏa thuận được thông qua.
Sau đó, Nhật Bản đã thuyết phục Mexico thay đổi lập trường. Cuối cùng, các cuộc đàm phán đã đạt được thỏa thuận mà Nhật Bản cùng các quốc gia và vùng lãnh thổ khác mong muốn.
Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị, Bộ trưởng Nông, Lâm, Ngư nghiệp Nhật Bản Norikazu Suzuki chia sẻ xét đến kết quả của cuộc họp trước tại Nagasaki, Nhật Bản rất hoan nghênh việc Mexico đã đồng ý với thỏa thuận hạn ngạch đánh bắt mới trong bối cảnh vẫn còn nhiều vấn đề cần đàm phán.
Trong khi đó, người đại diện cho Chính phủ Nhật Bản tại cuộc đàm phán Takumi Fukuda - quan chức cấp cao của Cơ quan Thủy sản Nhật Bản, nhận định Tokyo sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình và có biện pháp ứng phó phù hợp với bất kỳ tình thế nào.
Cá ngừ vây xanh Thái Bình Dương thuộc danh mục quản lý của Ủy ban Nghề cá Tây và Trung Thái Bình Dương (WCPFC) và của Ủy ban Cá ngừ Nhiệt đới Liên Mỹ (IATTC) tại khu vực phía Đông Thái Bình Dương.
Dự kiến, thỏa thuận nói trên sẽ được phê chuẩn tại các cuộc họp thường niên của mỗi tổ chức trong năm nay và có hiệu lực từ năm 2027.