02:20 11/02/2016

Thỏa thuận hạt nhân lịch sử tái định hình Iran trên thế giới

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 11/2 đã hoan nghênh thỏa thuận hạt nhân lịch sử đạt được hồi tháng 7/2015 với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức) về chương trình hạt nhân của nước này, coi đây là một thành công giúp tái định hình Tehran trên thế giới.

Phát biểu tại Quảng trường Azadi (Tự do) ở thủ đô Tehran nhân kỷ niệm 37 năm cuộc cách mạng Hồi giáo, Tổng thống Rouhani khẳng định "thỏa thuận đã chứng tỏ rằng mọi cáo buộc rằng Iran chế tạo vũ khí hạt nhân không hề có cơ sở".


Theo ông Rouhani, thời điểm hiện nay rất thích hợp để Iran hợp tác với các nước khác và Tehran sẽ nắm lấy cơ hội này để xây dựng đất nước, theo đó, Iran đặt mục tiêu đạt tăng trưởng hàng năm 8% cũng như thu hút đầu tư nước ngoài mỗi năm từ 30 tỷ đến 50 tỷ USD.


Tổng thống Iran Hassan Rouhani phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Tehran ngày 17/1. Ảnh: AFP/TTXVN

Cũng tại buổi lễ, Iran khẳng định sẽ kiên quyết theo đuổi chương trình đạn đạo của mình. Hãng thông tấn Tasnim ngày 10/2 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehqan cho biết Iran có kế hoạch nâng cấp phiên bản tên lửa tầm xa Emad có khả năng bắn trúng các mục tiêu với độ chính xác cao hơn và Iran cũng dự định sản xuất hàng loạt tên lửa Emad thế hệ đầu tiên.


Hồi tháng 10/2015, Iran tuyên bố nước này đã thử thành công tên lửa tầm xa Emad mới được sản xuất trong nước, đồng thời khẳng định đây là loại tên lửa đầu tiên của Iran có thể được dẫn đường trong suốt hành trình bay trước khi chạm mục tiêu.


Tháng 12/2015, Ủy ban Các chuyên gia về Iran của Liên hợp quốc cho rằng việc Iran phóng tên lửa đã vi phạm Nghị quyết 1929 của Hội đồng Bảo an LHQ về việc cấm nước này tiến hành các vụ thử loại tên lửa trên. Ủy ban đánh giá Iran đã tiến hành phóng thử tên lửa Emad mang theo đầu đạn có tải trọng ít nhất 1 tấn, có khả năng tấn công các mục tiêu trong phạm vi 1.000 km và sử dụng công nghệ từ các tên lửa đạn đạo.


Theo các chuyên gia, một quả tên lửa có thể mang theo đầu đạn nặng ít nhất 500 kg và có tầm bắn tối thiểu 300km được coi là có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Iran đã bác bỏ báo cáo trên, cho rằng tên lửa Emad "hoàn toàn là tên lửa thông thường".

TTXVN/Tin Tức